Nữ sinh cấp ba mang thai bị sát hại dã man

Nữ sinh cấp ba mang thai bị sát hại dã man
7h sáng ngày 2/4, người dân xã Hải Chính (Hải Hậu, Nam Định) khi đi ra biển đã phát hiện thi thể một thiếu nữ trong một bụi cây.

> Giết bạn gái sau khi ‘quan hệ’, nam sinh viên tù cả đời
> Mới quen 12 ngày, ra tay sát hại bạn gái

Trên người nạn nhân chỉ mặc áo sơ mi và quần lót, mặt phủ đầy cát và che đi bằng một chiếc áo thể thao màu đỏ, trong túi áo có hai cái khẩu trang, chân đi dép tổ ong.

 Hiện trường phát hiện thi thể thiếu nữ
Hiện trường phát hiện thi thể thiếu nữ.

Ngay lập tức người dân đã báo cho công an địa phương.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân bị giết hại vào đêm hôm trước. Nạn nhân cao 1m65, chết bởi 4 nhát dao đâm vào cổ, 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào mông. Đặc biệt trước khi chết nạn nhân đã quan hệ tình dục, nạn nhân cũng đang mang thai tháng thứ 4.

Danh tính nạn nhân được xác định là Cao Thị Hằng, 19 tuổi, quê ở xã Hải Sơn, là học sinh trường THPT Hải Hậu C.

Nữ sinh cấp ba mang thai bị sát hại dã man ảnh 2
 Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Qua điều tra, Công an huyện Hải Hậu nhanh chóng tìm ra hung thủ là Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, người xã Hải Phú) đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện Hải Hậu.

Nguyên nhân vụ án là do Hằng và Ánh có quan hệ tình cảm dẫn tới có thai, Ánh không thừa nhận cái thai của mình và gọi Hằng ra bờ biển để nói chuyện. Sau khi quan hệ tình dục xong với nạn nhân, Ánh đã ra tay sát hại bằng con dao thủ sẵn trong người, sau đó Ánh che mặt nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng ngày 3/4, cơ quan công an đã đưa hung thủ ra hiện trường phục vụ điều tra.

Hiện các tình tiết vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Lâm Vũ
Kiến Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.