Bangladesh

Nữ sinh bị đâm trọng thương vì từ chối lời tỏ tình

Trường Đại học Murari Chand, nơi vừa xảy ra vụ nữ sinh bị đâm trọng thương.
Trường Đại học Murari Chand, nơi vừa xảy ra vụ nữ sinh bị đâm trọng thương.
TPO - Một nữ sinh ở đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm do từ chối lời tỏ tình của nam sinh viên khác trường.

Nạn nhân là Khadiza Begum, sinh viên trường Đại học Murari Chand ở thành phố Sylhet, đông bắc Bangladesh.

Theo BBC, Begum bị đâm trọng thương giữa khuôn viên trường khi vừa hoàn thành bài thi hôm 3/10.

Chú của nạn nhân, ông Jahid Ahmed, cho biết: hung thủ là Badrul Alam, một nam sinh khác trường. Alam theo đuổi Begum từ lâu. Sau khi tỏ tình thất bại, nghi phạm nổi điên và tấn công nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ án, nhiều sinh viên lấy điện thoại quay lại cảnh tượng tàn bạo, nhưng không ai đủ can đảm xông vào khống chế kẻ thủ ác, giải cứu nạn nhân.

Nhân chứng Abdul Kader nói trên BBC: “Tôi nghe ai đó la hét và nhìn thấy một chàng trai dùng dao đâm điên loạn vào cô gái. Kẻ tấn công rất bạo lực, chúng tôi không dám lao vào cứu cô gái”.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ chạy. Một số sinh viên cố gắng đuổi theo đến lúc cảnh sát bắt được kẻ cuồng tình.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Hàng trăm sinh viên đã tổ chức một cuộc biểu tình hôm 4/10, yêu cầu bảo an tốt hơn tại các trường đại học và cao đẳng.

Sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Shahjalal, nơi Alam theo học, cũng xuống đường kêu gọi trừng phạt nghi phạm, đồng thời yêu cầu thắt chặt an ninh tại khuôn viên trường.

Hiện, nạn nhân Begum đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Dhaka. Đây là trường hợp thứ 4 ở Bangladesh trong hai tháng qua bị tấn công do từ chối lời tỏ tình.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.