Nữ MC hứa mặc áo tắm siêu nhỏ nếu Arsenal… vô địch

Nữ MC hứa mặc áo tắm siêu nhỏ nếu Arsenal… vô địch
Nữ MC của Arsenal, Nicole Holliday vừa gửi tới các CĐV Pháo thủ một lời hứa cực kỳ hấp dẫn: Nếu Arsenal vô địch Premier League mùa này, cô sẽ mặc mankini đồng thời live stream trên trang Facebook cá nhân.

Mankini là một loại đồ tắm dây siêu nhỏ, không thể che tất cả các phần nhạy cảm của phụ nữ. Nói cách khác, Nicole Holliday hứa mặc mankini chẳng khác nào… bán khỏa thân chiêu đãi CĐV Arsenal.

Trào lưu hứa mặc những bộ đồ mát mẻ, hoặc khỏa thân nếu đội nhà vô địch không còn lạ lẫm gì với thế giới, nhưng với riêng làng bóng đá Anh thì thực tế nó mới du nhập năm ngoái. Người khởi xướng chính là cựu danh thủ Gary Lineker. Hẳn chúng ta vẫn nhớ cựu tiền đạo ĐT Anh từng mặc đồ lót lên sóng bình luận vì Leicester vô địch Premier League mùa trước.

Để thuyết phục CĐV Arsenal tin rằng mình dám mặc mankini, Nicole viết hẳn cam kết trên trang Twitter của mình: “Ok ok. Nếu Arsenal vô địch Premier League mùa này, tôi sẽ xuất hiện trên live Facebook trong trang phục mankini. Thật ra thì từ lâu nay tôi vẫn bí mật thích mặc mankini”.

Trào lưu khoe thân kiểu này có lẽ bắt đầu nở rộ sau World Cup 2010 và người khởi xướng có lẽ là Larissa Riquelme. CĐV xinh đẹp của ĐT Paraguay hứa khỏa thân nếu đội nhà vô địch World Cup lập tức tạo nên một trào lưu và cũng giúp cô từ một người mẫu bình thường, trở nên nổi tiếng hơn gấp bội.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.