Nữ du khách bị bỏ thuốc mê và cưỡng hiếp tập thể tại Ấn Độ

New Delhi là thủ đô của Ấn Độ, thu hút du khách bởi các công trình thời xa xưa. Ảnh: TripAdvisor.
New Delhi là thủ đô của Ấn Độ, thu hút du khách bởi các công trình thời xa xưa. Ảnh: TripAdvisor.
Nữ du khách Mỹ nghi ngờ một trong những thủ phạm cưỡng bức cô trong khách sạn là nhân viên công ty du lịch.

Một phụ nữ Mỹ giấu tên đã báo cáo quan chức Ấn Độ về việc mình bị cưỡng hiếp tập thể vào hồi tháng 4 sau khi cô du lịch trở về, theo The Sun.

Nữ du khách tầm 30 tuổi tường thuật rằng cô được mời một cốc rượu đã bỏ thuốc. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang trong một khách sạn 5 sao của Ấn Độ với tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

Người phụ nữ này đã tham gia một tour du lịch tới New Delhi, Ấn Độ. Cô xác định một trong những kẻ tình nghi là nhân viên trong công ty du lịch. Người đàn ông đã phủ nhận cáo buộc nhưng đồng ý hợp tác với cảnh sát để điều tra làm sáng tỏ sự việc.

Cảnh sát hy vọng nữ du khách sẽ sớm bay sang Ấn Độ để chứng thực vụ việc. New Delhi nổi tiếng là địa điểm không an toàn cho phụ nữ, dù là khách du lịch hay các cô gái bản xứ. Thành phố này có tỷ lệ hiếp dâm cao gấp 4 lần so với trung bình toàn quốc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.