Nữ doanh nhân đi tù vì cứu con vỡ nợ

Nữ doanh nhân đi tù vì cứu con vỡ nợ
Bán cả cơ nghiệp, bà Long vẫn không trả hết khoản nợ hàng chục tỷ đồng cho con trai. Để có tiền, bà lợi dụng uy tín trong kinh doanh lừa vay vốn nhiều người.

Nữ doanh nhân đi tù vì cứu con vỡ nợ

> Bắt nhiều HS, SV đánh bạc trong quán cà phê

> Những đại gia ‘sập bẫy’ người đẹ

Bán cả cơ nghiệp, bà Long vẫn không trả hết khoản nợ hàng chục tỷ đồng cho con trai. Để có tiền, bà lợi dụng uy tín trong kinh doanh lừa vay vốn nhiều người.

Hoàng Thị Long tại phiên tòa. Ảnh: Hải Bình
Hoàng Thị Long tại phiên tòa. Ảnh: Hải Bình.
 

Ngày 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử bà Hoàng Thị Long (57 tuổi, ở thành phố Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Long mở công ty kinh doanh vật liệu, làm ăn phát đạt. Con trai bà Long nối nghề của mẹ ra Hà Nội lập nghiệp song thua lỗ, nợ hàng chục tỷ đồng.

Bà Long bán toàn bộ gia sản để trả nợ cho con nhưng vẫn không đủ. Để có tiền, bà lừa vay tiền nhiều người với lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng với lý do mở rộng kinh doanh.

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2008 đến 2011, bà Long đã chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Theo Hải Bình
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG