Nữ công nhân và nữ sinh lớp 6 ở Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, trong hai ngày cuối tuần địa phương ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, một nữ công nhân và một nữ sinh lớp 6.

Ngày 16/5, tỉnh Hưng Hưng ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-Cov-2. Trường hợp này là chị N.T.Th (SN 1984, trú tại thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu).

Chị N.T.Th là công nhân xây dựng, trong quá trình làm việc có tiếp xúc gần với bệnh nhân 3123 ngày 7/5.

Ngày 8/5, chị N.T.Th được lực lượng chức năng đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên và xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính.

Chiều 15/5, chị Th có biểu hiện sốt, đau hỏng nên được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên cách ly, điều trị. Tại đây, kết quả xét nghiệm xác định chị N.T.Th dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 huyện Khoái Châu đã rà soát, truy vết được 12 trường hợp F1 tại các xã Tân Châu, Đông Ninh và An Vĩ.

Huyện Khoái Châu đến nay ghi nhận có 13 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, xã Đông Ninh (9 trường hợp), xã Tân Châu (4 trường hợp).

Trước đó, ngày 15/5, thị xã Mỹ Hào cũng ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là nữ sinh T.T.Th (SN 2007, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa).

T.T.Th là học sinh lớp 6, Trường THCS Nhân Hòa, là F1 của bệnh nhân N.T.T được phát hiện ngày 14/5.

Theo dịch tế, ngày 7/5, nữ sinh T.T.Th được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Ngày 14/5, mẹ của nữ sinh có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, nữ sinh này được đưa tới Đại học Công đoàn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 15/5, kết quả xác định nữ sinh lớp 6 dương tính SARS-CoV-2. Qua rà soát, truy vết, thị xã Mỹ Hào xác định có 7 trường hợp F1 và 10 trường hợp F2 liên quan nữ sinh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.