Nông dân tự chế cầu thép trốn 'Ngày tận thế'

Nông dân tự chế cầu thép trốn 'Ngày tận thế'
TPO - Một nông dân Trung Quốc vừa tự chế tạo một quả cầu bằng khung thép lớn để trốn "Ngày tận thế" được đồn đoán là 21 - 12 - 2012, theo lịch của nguời Maya.

> Quảng Nam: Bán tháo trâu bò, tài sản, 'trốn' ngày tận thế

10 ngày trước "Ngày Tận Thế" theo lịch của nguời Maya, ông Liu Qiyuan đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cùng một nhóm 13 người tiến hành chế tạo thành công một quả cầu lớn.

Quả cầu khung bằng thép, bên trong có động cơ đẩy, giúp mọi người di chuyển theo ý muốn. Ngoài ra, quả cầu này có khả năng nổi trên mặt nước.

Ông Liu Qiyuan cho biết, ý tưởng của việc chế tạo quả cầu lửa này là từ một bộ phim về "Ngày Tận thế" của Hollywood.

Ông Liu Qiyuan hi vọng, quả cầu này có thể giúp mình và nhiều người khác tránh được những rủi ro như động đất hay sóng thần trong ngày 21-12 tới đây.

Quả cầu này được chế tạo chủ yếu bằng kim loại thép
Quả cầu được chế tạo chủ yếu bằng kim loại thép.
Nhóm người hợp tác chế tạo quả cầu đang xoay quả cầu trên mặt đất
Nhóm người hợp tác chế tạo đang xoay quả cầu trên mặt đất .
Quả cầu này có khả năng nổi trên mặt nước
Quả cầu này có khả năng nổi trên mặt nước .
Bên trong quả cầu được lắp đặt động cơ đẩy
Bên trong quả cầu được lắp đặt động cơ đẩy .
Bên trong khu vực Ông Liu Qiyuan cùng 13 người khác chế tạo quả cầu
Khu vực Ông Liu Qiyuan cùng 13 người khác chế tạo quả cầu.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.