Nối nhịp cầu Chôm Lôm trước ngày khai giảng

Nối nhịp cầu Chôm Lôm trước ngày khai giảng
TP - Những người thợ đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ thi công cầu treo Chôm Lôm, quyết nối nhịp vào tháng 9/2007, phục vụ người dân 3 bản Chôm Lôm- Yên Hoà- Đồng Tiến; đặc biệt là học sinh hằng ngày đến trường.
Nối nhịp cầu Chôm Lôm trước ngày khai giảng ảnh 1
Cầu Chôm Lôm đang được đẩy nhanh tiến độ

Ngày 7/10/2006, tại bến đò Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ đắm đò làm 19 học sinh chết và mất tích.

Hưởng ứng cuộc vận động do báo Tiền phong khởi xướng, bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ hơn 4,3 tỷ đồng xây cầu qua báo Tiền phong, Tỉnh Đoàn và Đài PTTH Nghệ An. Tháng 2/2007, dự án cầu Chôm Lôm được khởi công xây dựng.

Chúng tôi trở lại Lạng Khê. Khung cảnh lao động trên công trường nhộn nhịp, tấp nập. Những chiếc xe ủi đất đang mở đường nối 3 bản bên kia sông đến mố cầu Bắc. Một người dân nói: “Không lâu nữa, học sinh Lạng Khê sẽ có cầu mới đi qua sông”.

Bên này sông, hàng chục thợ đang hối hả làm việc. Trụ cầu bằng bê tông cốt thép đã đúc xong, sừng sững vươn lên trời cao. Vài tháng nữa, con đường đất sình lầy này sẽ được thay bằng đường bê tông.

Bí thư Đảng ủy xã Lạng Khê Lô Hồng Thương phấn khởi: “Cầu Chôm Lôm không những phục vụ 2.000 dân thuộc 3 bản bên kia sông, mà còn thuận tiện cho việc đi lại của xã Lạng Khê nói chung. Hy vọng khi có cầu, cuộc sống của người dân sẽ có nhiều đổi thay, khởi sắc”.

Những người có trách nhiệm xây dựng cầu Chôm Lôm cho biết, Cty TNHH 201 và Cty TNHH Ngọc Bích (đơn vị thi công) huy động lực lượng công nhân và xe cơ giới đủ để phục vụ công trình. Chỉ còn 3 công đoạn cơ bản (lao dầm, dựng cổng, kéo cáp treo) nữa là cầu Chôm Lôm sẽ hoàn thành các hạng mục chính. “Chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, kịp để các em học sinh đến trường vào ngày khai giảng năm học mới”- Một công nhân cho biết.

Nguồn vật liệu xây dựng cầu tại đây khá thuận tiện. Đá có sẵn ở lèn Chôm Lôm, cát lấy ở bến Đồng Tiến cách địa điểm xây cầu không xa.

Công trình cầu Chôm Lôm do Sở GT&VT Nghệ An làm chủ đầu tư, dài 178,4m, rộng 2,28m, đặt cách bến đò 130m về phía thượng lưu. Cầu gồm 2 nhịp dẫn (mỗi nhịp 18m),  4 bó cáp, liên kết cáp chủ với dây đeo bằng bulông và thép bản.

Cổng cầu đúc bằng thép, trụ cao 14,12m có gắn thiết bị thu lôi chống sét. Đường hai phía tả - hữu ngạn sông Lam được đổ bê tông, rộng 4m. Tổng mức đầu tư gần 5,9 tỷ đồng.

“Qua cuộc vận động của báo Tiền phong, chúng ta đã biến đau thương thành hành động thiết thực. Tôi hy vọng, nhịp cầu Chôm Lôm sẽ được đơn vị thi công đảm bảo tốt kỹ thuật và chất lượng, phục vụ người dân và các em học sinh 3 bản Yên Hòa - Chôm Lôm- Đồng Tiến đến trường đúng vào dịp khai giảng năm học 2007- 2008”.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc 

“Cầu Chôm Lôm được xây dựng từ tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Tiền phong trong và ngoài nước. Ngay sau khi Tiền phong mở cuộc vận động quyên góp tiền xây cầu, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đài PTTH và Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Cầu Chôm Lôm hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần làm thay đổi cuộc sống của một vùng đất nghèo xứ Nghệ, học sinh 3 bản bên kia sông sẽ không còn cảnh “qua sông lụy đò” và việc đi lại của nhân dân Con Cuông cũng thuận tiện hơn nhiều”.

 Tổng Biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam

MỚI - NÓNG