Nội các Anh không được thông báo về bệnh tình Thủ tướng

Ông Boris Johnson họp trực tuyến khi tự cách ly tại nhà vì mắc COVID-19. Ảnh: PA
Ông Boris Johnson họp trực tuyến khi tự cách ly tại nhà vì mắc COVID-19. Ảnh: PA
TPO - Các Bộ trưởng Anh chỉ biết tin về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Boris Johnson sau khi ông viện khoảng một giờ đồng hồ.

Xuất hiện trên Sky News, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh - ông Michael Gove được đặt câu hỏi về việc chính quyền Anh có bất ngờ khi biết tin ông Boris Johnson nhập viện hay không.

“Có, chúng tôi rất bất ngờ. Cuộc họp hàng ngày về dịch COVID-19 diễn ra lúc 17h. Lúc đó chúng tôi không biết tình trạng sức khỏe của Thủ tướng xấu đi”, ông Gove nói.

“Sau đó chúng tôi mới được thông báo. Thủ tướng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt lúc 19h. Nhưng đến gần 20h chúng tôi mới biết tin.”

Ông Gove cho biết hầu hết mọi người đều rất sốc khi được thông báo về tình hình sức khỏe của Thủ tướng, vì “ông ấy là một người luôn tràn đầy năng lượng và có quyết tâm cao”.

Hiện ông Johnson vẫn đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Ông được trợ thở với khí oxy, nhưng chưa phải dùng máy thở.

Trả lời kênh radio của đài BBC, Bộ trưởng Gove khẳng định chính phủ Anh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nếu có bất cứ thay đổi nào về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Johnson.

Thủ tướng Anh Boris Johnson được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt lúc khoảng 19h ngày 6/4, sau khi tình trạng bệnh có dấu hiệu xấu đi.

Trước đó, tối 5/4, ông Johnson nhập viện St.Thomas (London) vì các triệu chứng COVID-19 vẫn dai dẳng chưa khỏi hẳn.

Ông Johnson được xác định dương tính với SARS-CoV-2 hôm 27/3, và đã tự cách ly tại nhà suốt 10 ngày.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG