Nối bàn chân bị đứt rời cho trẻ 3 tuổi

Nối bàn chân bị đứt rời cho trẻ 3 tuổi
TP – Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình- hàm mặt (Bệnh viện Việt Đức) vừa phẫu thuật nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhi Nguyễn Văn Dân (3 tuổi, ở Thái Bình). Bệnh nhân nhập viện đêm 21-8 trong tình trạng cụt hoàn toàn cổ chân phải đoạn qua khớp cổ chân.
Cháu Dân sau khi được nối thành công bàn chân phải
Cháu Dân sau khi được nối thành công bàn chân phải.

Người nhà bệnh nhi cho biết gia đình cháu bé sống trên thuyền, sợ bé bị rơi xuống nước nên ông bà nội Dân đã lấy dây dù buộc vào chân cháu rồi nối với thành thuyền.

Tuy nhiên trong lúc chơi đùa một mình trên thuyền cháu bé đã để rơi đoạn dây khiến nó quấn vào guồng động cơ máy của thuyền. Sức mạnh của guồng máy khiến sợi dây dù căng và cứa đứt rời từ bàn chân phải tới cổ chân khỏi cẳng chân của bé.

Khi thấy cảnh bé gặp nạn, ông nội bé hoảng sợ đưa cháu đi cấp cứu đồng thời vứt luôn đoạn bàn chân bị đứt rời xuống sông vì nghĩ không nối lại được. Hơn 1 tiếng mò tìm dưới sông, gia đình đã vớt được đoạn chân bị cắt rời và ướp đá chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Tiếp đó bệnh viện tỉnh đã chuyển bệnh nhi và bàn chân lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo các bác sĩ đây là một ca nối khó vì thời gian bị đứt khá lâu, tới gần 10 giờ đồng hồ, các mạch máu quá nhỏ (chỉ 0,8mm), bằng 1/5 của người lớn nên việc phẫu thuật khâu nối rất khó khăn.

Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật vi phẫu để khâu nối động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh cho bệnh nhi.

Đến nay sau hơn nửa tháng được nối, bàn chân của bệnh nhi đã hồng ấm, có dấu hiệu sự sống. Bác sĩ Giang cho biết khoảng 2 tuần nữa bệnh nhi được tháo đinh, tháo bột và tập phục hồi chức năng. Chiều qua, bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG