Hà Nội:

Nở rộ chặn đường dựng rạp cưới

Một đám cưới ở xã Phùng Xá chiếm nguyên cả con đường​
Một đám cưới ở xã Phùng Xá chiếm nguyên cả con đường​
TP - Không chỉ dựng rạp trước nhà, một số gia đình còn chặn một đoạn đường lại để dựng rạp, ăn cỗ linh đình trong 2-3 ngày. Việc này vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông nhưng chính quyền các cấp không xử lý.

Cưới không văn minh

Theo phản ánh của bạn đọc, dịp cuối năm và đầu tháng 12, tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường ở địa bàn các xã Hữu Bằng, Phùng Xá, thị trấn Liên Quan… huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) và một số huyện của Hà Nội diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến giao thông. Đáng nói, khu vực này có nhiều hộ gia đình sản xuất, buôn bán các mặt hàng gỗ, thép nên lưu lượng xe cộ đi qua rất đông.

Trưa 2/12, con đường qua xã Phùng Xá rộng khoảng 5m, bị một hộ dân ngang nhiên dựng rạp chiếm gần hết diện tích lòng đường tổ chức đám hỏi. Bàn ghế, rạp khung sắt bày tràn lan dưới lòng đường, khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Cách đó chừng 500 m là một rạp cưới khác lớn hơn ở xã Hữu Bằng, con đường có bề ngang hơn 6m bị rạp đám cưới chiếm toàn bộ. Người và xe qua khu vực này phải chuyển đường khác.

Tại một số xã trên tỉnh lộ 419, tình trạng “biến” đường thành nơi dựng rạp cưới diễn ra không ít. Có nhà ngang nhiên lấn cả lối đi duy nhất của ngõ, cản trở việc đi lại; mái rạp, cổng hoa rườm rà che khuất tầm nhìn. Khi được hỏi vì sao không lựa chọn nhà văn hóa hay trung tâm tiệc cưới để tổ chức, một người dân ở xã Hữu Bằng cho biết: “Chúng tôi thuê rạp trước cửa nhà cho tiện công việc của gia đình, nhà có việc nên hàng xóm hay cơ quan chức năng cũng thông cảm, không nhắc nhở gì” (!?)

Thế nhưng người dân ở đây rất bất bình với việc dựng đám cưới giữa lòng đường. Vì “bán anh em xa, mua láng giếng gần” nên họ không dám ý kiến. Bà Loan (43 tuổi, trú tại xã Phùng Xá) lo lắng: “Đám gì người ta cũng dựng rạp ra đường, ăn uống hát hò suốt mấy ngày. Người lớn không làm việc được, trẻ con sao mà học hành. Xã nào cũng có nhà văn hóa để phục vụ việc hiếu hỉ cho bà con nhưng không thấy ai tổ chức ở đó. Gần Tết đến người ta sẽ còn dựng rạp nhiều hơn nữa. Nếu xảy ra hỏa hoạn hay cứu thương thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Vì sao cơ quan chức năng chỉ... nhắc nhở?

Thực tế, nhiều tai nạn xảy ra liên quan đến việc dựng rạp đám cưới trên vỉa hè, lòng đường, nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn. Giải thích vì sao lại lấy vỉa hè, lòng đường làm hôn trường, hầu như người nào cũng cho rằng đây là việc làm bất đắc dĩ vì khuôn viên nhà chật chội; không có điều kiện tổ chức ở nhà hàng, khách sạn, hơn nữa cũng chưa thấy cơ quan chức năng nào nhắc nhở về việc này.

Trả lời PV Tiền Phong, Đại úy Cao Quý Hải - Trưởng Công an xã Phùng Xá thừa nhận có hiện tượng người dân dựng rạp đám cưới trên vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, vì việc hiếu, hỷ khá nhạy cảm nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, chứ chưa xử phạt trường hợp nào.

Trong khi đó, Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết: Sẽ sớm kiểm tra, yêu cầu lực lượng cơ sở nhắc nhở người dân không dựng rạp, lấn chiếm lòng đường để đảm bảo an ninh trật tự và giao thông. “Chúng tôi liên tục tuyên truyền cho người dân về việc thiếu an toàn khi dựng rạp đám cưới. Tuy nhiên, mọi việc vẫn dừng lại ở việc nhắc nhở”, ông Hoàn nói thêm.

Khoản 5 Ðiều 12 Nghị định 100/2019/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Sử dụng trái phép lòng đường để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông. Khoản 1 Ðiều 261 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội cản trở giao thông đường bộ, mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ở Khoản 3 mức phạt có thể là từ 5 năm đến 10 năm tù nếu hậu quả xảy ra là làm chết từ 3 người trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

MỚI - NÓNG