Nổ mìn phá đá ngay cạnh khu dân cư

Nổ mìn phá đá ngay cạnh khu dân cư
TP - Theo nhiều người dân ở đường số 3, thôn Thành Đạt (Hòn Rớ), xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang), việc nổ mìn tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự Nha Trang Sea Park do Cty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang (HUD Nha Trang) làm chủ đầu tư đã làm hư hại nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.

> Thấp thỏm vì mìn phá đá

Theo ông Mai Thành Phúc, nhà số 137, đường số 3, từ tháng 8 đến nay, tại công trình Nha Trang Seapark liên tiếp có nổ mìn, chỗ nổ mìn chỉ cách nhà dân trên dưới trăm mét.

Các nhà dân sát công trình đều bị rạn nứt, đường rạn dài từ vài mét đến vài chục mét dọc tường nhà.

Nhà ông Cao Mộc ở số 142, đường số 3 bị nặng nhất, ban công bị rạn hở 0,5cm,dài khoảng nửa mét, nhiều vết rạn dọc tường… Ngày 23-10, bảy hộ dân làm đơn khiếu nại, đề nghị UBND xã Phước Đồng giải quyết vấn đề trên.

Ngày 31-10, đại diện HUD Nha Trang, đơn vị thi công là Xí nghiệp tư doanh Lâm Khánh cùng đại diện UBND xã Phước Đồng và người dân đã lập biên bản hiện trường, đơn vị thi công cam kết sửa chữa nhà hoặc đền bù bằng tiền, nếu thiệt hại do nguyên nhân từ việc nổ mìn. Tuy nhiên đến đầu tháng 12, phía dự án vẫn không đả động đến việc sửa nhà cho người dân.

Ngày 2-12, khi một số người dân kéo lên công trình phản đối việc nổ mìn, chủ đầu tư và đơn vị thi công mới chịu lập biên bản hiện trường lần 2, trong đó người dân yêu cầu phía dự án khắc phục các sự cố trước ngày 3-12. Tuy nhiên, chưa khắc phục sự cố, đến ngày 5-12 phía dự án lại định nổ mìn phá đá, khiến người dân rất bức xúc.

Theo giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp, Cty TNHH Công trình 56 được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công mặt bằng và đường giao thông tại dự án Nha Trang Seapark, thời hạn đến 31-12-2012, khoảng cách an toàn đối với người không nhỏ hơn 300 mét.

Người phụ trách ban quản lý dự án Nha Trang Seapark là ông Nguyễn Tất Thắng cho biết, các lần nổ mìn đều đúng quy định, có giám sát. Nhưng ông Thắng chưa cung cấp được tên đơn vị giám sát việc nổ mìn.

Trước áp lực của người dân và báo chí, chiều 5-12, HUD Nha Trang buộc phải chi 25 triệu đồng hỗ trợ cho 5 hộ dân, 2 hộ có nhà đang xây dở không được hỗ trợ.

Theo ông Thắng, việc nổ mìn tại dự án Nha Trang Seapark sẽ tạm lui lại, để điều chỉnh phương án nổ. Có thể, sẽ không dùng mìn để tạo mặt bằng nữa, mà dùng phương pháp khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG