Nín thở xem video Hồng quân Liên Xô chiến đấu chống quân phát xít tại Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
Trên mạng Internet vừa xuất hiện đoạn video được phục chế về các trận đánh của Hồng quân Liên Xô chống phát xít Đức diễn ra vào tháng 2/1945 tại Ba Lan.

Đoạn video đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng Internet. Họ đánh giá cao đội ngũ phóng viên quay phim chiến trường đã xông pha trên tuyến đầu của các đội xung kích Hồng quân Liên Xô. Nhờ đó, công chúng hiểu được nghệ thuật tác chiến của lực lượng bộ binh trong các trận đánh ở đô thị.

Nín thở xem video Hồng quân Liên Xô chiến đấu chống quân phát xít tại Ba Lan ảnh 1

Khẩu đội pháo phòng không của Hồng quân Liên Xô đang bắn vào máy bay Đức từ một quảng trường ở thành phố Krakow (Ba Lan), ngày 8/2/1945. Ảnh: M. Alpert.

Những người lính Hồng quân, chỉ mặc áo bông và áo ca-pốt đơn giản mà không có giáp bào và mũ bảo hộ (dường như là để dễ dàng di chuyển hơn) tiến lên từng đoạn ngắn trong “vùng tử địa” của các tòa nhà cao tầng. Họ được yểm trợ bằng hỏa lực bắn ra từ những khẩu đại bác 76mm và lựu pháo 122mm, trong khi súng máy hạng nặng DShK bắn vào tầng trên của các tòa nhà. Sau khi kéo những khẩu đại liên Maxim lên các tòa nhà cao tầng, những khẩu đội súng máy khác nã đạn vào các mục tiêu như cửa sổ và lỗ hở trong những ngôi nhà, nơi các xạ thủ súng máy phát xít Đức có thể ẩn náu.

Cuối đoạn video là cảnh lính bộ binh Đức Quốc xã đầu hàng. Những bộ quân phục rách nát và khuôn mặt hốc hác cho thấy chúng đã chiến đấu trong thời gian dài trước khi bị bắt.

Những người quan tâm lịch sử đã xác định rằng, đoạn video được quay trong thời gian diễn ra các trận chiến bảo vệ thành phố Poznan của Ba Lan từ ngày 26/1 đến 23/2/1945.

Khi tấn công vào thành phố pháo đài này, các đơn vị Tập đoàn quân Cận vệ số 8 của Liên Xô (dưới sự chỉ huy của Tướng Chuikov) đã đè bẹp sự kháng cự của kẻ địch ẩn náu trong 18 đồn bốt bằng đá. Những đồn bốt này chỉ có thể bị xuyên thủng bởi pháo cối cỡ nòng 203mm và 280mm mang biệt danh “Búa tạ của Stalin”.

Trong các trận chiến này, có 4.887 binh sĩ Liên Xô và Ba Lan đã hy sinh để giành lại thành phố pháo đài. Đồn binh của quân Đức Quốc xã tại thành phố Poznan bị tiêu diệt, 17.000 binh sĩ dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Ernst Mattern đã bị bắt làm tù binh. Khoảng 15.000 quân phát xít thiệt mạng, trong khi chỉ huy đồn binh là Thiếu tướng Ernst Gonell đã tự sát bằng súng.

Video được phục chế và số hóa về các trận đánh của Hồng quân Liên Xô chống phát xít Đức diễn ra vào tháng 2/1945 tại Ba Lan.

Link gốc: https://www.qdnd.vn/quoc-te/quan-su-the-gioi/xem-video-hong-quan-chien-dau-chong-quan-phat-xit-tai-ba-lan-685165

Theo QĐND
MỚI - NÓNG