Những thống kê tệ hại của PSG sau trận thua Bayern

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với thất bại 0-1 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, Paris Saint-Germain tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng thất vọng.

Được thi đấu trên sân nhà Công viên các Hoàng tử nhưng PSG đã chơi lép vế và phải nhận thất bại 0-1 trước Bayern Munich. Kingsley Coman là cầu thủ “xé lưới” thủ môn Gianluigi Donnarumma vào phút 53 để mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Bavaria.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ hai, hậu vệ Benjamin Pavard của Bayern nhận thẻ vàng thứ hai vì truy cản trái phép với Lionel Messi. Thẻ phạt này khiến tuyển thủ Pháp vắng mặt trong trận lượt về.

Những thống kê tệ hại của PSG sau trận thua Bayern ảnh 1
PSG đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Với thất bại 0-1 trên sân nhà, PSG đã tự đẩy mình vào thế khó. Nếu muốn giành quyền vào tứ kết Champions League 2022/23, họ cần phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn hoặc cách biệt 1 bàn với tỷ số từ 2-1 trở lên trong cuộc tái đấu tại sân Allianz Arena vào rạng sáng ngày 9/3 tới theo giờ Việt Nam.

Theo thống kê của hãng Opta, PSG đã toàn thua 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 2020.

Kể từ đầu năm 2023 đến nay, Bayern mới chỉ thắng 5, hoà 1 và thua 5 trận trên mọi đấu trường. Số trận thua này nhiều hơn cả năm 2022 (thua 4 lần sau 46 trận).

Ở hiệp 1 trận đấu vừa qua, PSG chỉ thực hiện đúng 1 cú sút trúng đích. Đây là số pha dứt điểm trúng cầu môn ít nhất của “Les Parisiens” tại Champions League kể từ ngày 12/4/2016 (gặp Man City, cũng có 1 lần dứt điểm trúng đích ở hiệp 1).

Tiền vệ Warren Zaire-Emery của PSG trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League khi mới 16 tuổi 343 ngày.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Bayern toàn thắng 7 trận đầu tiên trong 1 mùa giải tại Champions League. Mùa bóng 2019/20, họ toàn thắng 11 trận.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Bayern mới chỉ để thua 1 trận trên mọi đấu trường (thắng 22, hoà 7 trận).

Kingsley Coman đã chạm mốc 50 lần ra sân tại Champions League. Ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, ngôi sao 26 tuổi là cầu thủ có nhiều chiến thắng nhất khi thi đấu 50 trận (39 lần cùng CLB của mình giành chiến thắng).

MỚI - NÓNG