Neymar thừa nhận cãi sếp lớn PSG giữa tin đồn phải ra đi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao người Brazil, Neymar thừa nhận anh đã tranh cãi với giám đốc thể thao PSG, Luis Campos sau trận thua Monaco. Sự cố này khiến tương lai của Neymar tại PSG ngày càng mờ mịt.
Neymar thừa nhận cãi sếp lớn PSG giữa tin đồn phải ra đi ảnh 1

Neymar nổi giận sau trận thua Monaco

Cuối tuần trước, PSG đã thua Monaco 1-3 ở vòng 23 Ligue 1 sau khi HLV Christophe Galtier quyết định cất giữ một loạt trụ cột chuẩn bị cho “đại chiến” với Bayern Munich. Sau trận đấu, Neymar tỏ ra bực bội với thái độ hời hợt của một số đồng đội. Ngoài ra, ngôi sao người Brazil cũng phản ứng gay gắt với giám đốc thể thao Luis Campos khi ông này cho rằng PSG chỉ thua vì thi đấu “thiếu quyết liệt”.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu với Bayern, Neymar xác nhận anh đã tranh cãi với đồng đội cũng như giám đốc thể thao Luis Campos trong phòng thay đồ của PSG. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử thế giới cho biết: “Đúng vậy, mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Chúng tôi không có cùng quan điểm về những gì được nói ở thời điểm đó và cuộc thảo luận đã xảy ra”.

“Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nói chuyện như bình thường, như cách tôi nói chuyện với bạn bè hàng ngày, với bạn gái. Tôi yêu mến tất cả bọn họ. Chúng tôi đã thảo luận về bóng đá và chỉ có bóng đá. Trong bóng đá, bạn phải luôn giao tiếp. Tất nhiên, đôi bên vẫn tôn trọng lẫn nhau cho dù khác biệt quan điểm. Tôi nghĩ các cuộc thảo luận như thế sẽ giúp cải thiện đội bóng, từ bầu không khí trong phòng thay đồ cho đến màn trình diễn trên sân”.

“Chúng tôi đã thua một vài trận ở mùa giải này, và trận đấu này khiến chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng mọi lúc. Các trận thua như vậy thật khó chịu và chúng tôi cần ngồi lại với nhau, thảo luận để tìm ra vấn đề”.

Ở một diễn biến khác, truyền thông Pháp loan tin PSG muốn tống khứ Neymar sau mùa giải này. Kể từ khi gia nhập PSG vào năm 2017, Neymar thường xuyên gây tranh cãi bên ngoài sân cỏ và thi đấu thiếu ổn định vì chấn thương.

Mặc dù vậy, sẽ không dễ dàng cho PSG đẩy Neymar ra đi, bởi lẽ hợp đồng của tiền đạo 31 tuổi còn thời hạn đến năm 2025 kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm cùng mức lương khổng lồ. Theo các chuyên gia, không CLB lớn nào ở châu Âu sẵn sàng trả cho Neymar con số giống như PSG đang đáp ứng.

MỚI - NÓNG