Những thái cực ở Cannes

0:00 / 0:00
0:00
Matt Damon rưng rưng khi nhận sự chào đón nồng nhiệt tại Cannes
Matt Damon rưng rưng khi nhận sự chào đón nồng nhiệt tại Cannes
TP - Liên hoan phim Cannes đi qua nửa chặng đường. Hội hè vẫn miên man ở thành phố biển miền Nam nước Pháp, nhưng bóng ma COVID-19 khiến cho sự hoang mang thường trực bên cạnh niềm hân hoan.

Ẩn số Cành cọ Vàng

Kể từ phim khai mạc Annette nhận tràng pháo tay dài 6 phút, giới điện ảnh quốc tế trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Gần 200 phim trình chiếu, các cuộc đổ bộ thảm đỏ của dàn sao hạng A và các đoàn làm phim bốn phương hội tụ. Thế nhưng chưa có tác phẩm điện ảnh nào thực sự nổi lên như ứng viên sáng giá, chưa có “cú đấm” thép khiến nghệ sĩ, khán giả sững sờ. Cành cọ vàng vẫn đang còn là ẩn số trong 24 tác phẩm tranh giải.

Tác phẩm Benedetta về nữ tu sĩ đồng tính ở thế kỷ 17 là một trong những phim được mong chờ, cũng ít nhiều trở thành cú sốc bởi đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven động chạm tới tôn giáo và đồng tính. Benedetta là nữ tu sĩ đồng tính người Ý mang theo niềm tin mãnh liệt mình là vợ Chúa, tin rằng mình được giao phó trách nhiệm nên từng bước giành quyền làm chủ tu viện với sự thông minh và thủ đoạn. Sau này Benedetta rơi vào cuộc cái bẫy cám dỗ dục vọng, sự cấm kị của tình yêu đồng tính với nữ tu sĩ Bartomealo Crivelli. Không thiếu cảnh táo bạo nhưng bộ phim của đạo diễn Hà Lan lại khiến giới phê bình ít nhiều thất vọng, thiếu đi thông điệp có sức nặng.

Những thái cực ở Cannes ảnh 1

Sean Penn giới thiệu phim dự thi và thẳng thắn chỉ trích ông Donald Trump

Nữ minh tinh Pháp Sophie Marceau xuất hiện trong phim tranh giải Mọi thứ sẽ tốt đẹp của đạo diễn Francois Ozon. Sophie Marceau đảm nhận vai cô con gái buộc phải thực hiện lời thỉnh cầu được chết của người cha già bệnh tật. Chủ đề cái chết nhân đạo không mới, cho nên hiệu ứng phim mang lại khó tạo nên điều kỳ diệu. Diễn xuất của dàn diễn viên được ca tụng là tinh tế, nhưng giới phê bình lại không đánh giá cao khả năng sắp đặt kể chuyện của đạo diễn Ozon. Thậm chí có nhà phê bình còn cho rằng thành công lớn nhất của Ozon chính là mời được Sophie Marceau làm phim sau bốn lần bị từ chối.

Tài tử Matt Damon được chào đón với Stillwater. Anh vào vai ông bố người Mỹ lặn lội tới Pháp giúp đỡ cô con gái tù tội vì bị kết tội sát hại bạn cùng phòng. Bộ phim lấy cảm hứng từ vụ án có thật về Amanda Knox do đạo diễn Oscar Tom McCarthy thực hiện. Matt Damon rưng rưng khi nhận tràng vỗ tay dài 5 phút, tiếc rằng phim không tranh giải. Sean Penn trở lại với bộ phim thứ sáu làm đạo diễn Flag Day. Ông gây ồn ào ở Cannes với phát ngôn công kích cựu Tổng thống Donald Trump hơn là tiếng vang của tác phẩm điện ảnh.

Sự bùng nổ mà giới điện ảnh đang trông chờ còn khá mong manh, ngay cả ở tác phẩm chưa công chiếu như Memoria của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul. Phim có sự góp mặt của Tilda Swinton hứa hẹn khiến khán giả đau đầu vì chủ đề trừu tượng yêu thích của vị đạo diễn từng được Cành cọ Vàng này. The French Dispatch của đạo diễn tên tuổi Wes Anderson cũng được liệt vào danh sách đáng mong chờ, xoay quanh nóm phóng viên của tờ báo Mỹ tại thành phố hư cấu của Pháp ở thế kỷ 20. Điều không thể phủ nhận là phim quy tụ dàn diễn viên cực mạnh như Tilda Swinton, Léa Seydoux, Christopher Waltz, Frances McDormand, Bill Murray.

Bóng ma COVID-19

Nữ diễn viên Léa Seydoux dương tính với SARS-CoV-2, không thể bước lên thảm đỏ ra mắt phim ở Cannes tạo ra làn sóng lo ngại đáng kể. Hơn 20 nghìn người đổ về Cannes trong suốt 12 ngày diễn ra liên hoan, trong khi số ca mắc COVID-19 không ngừng tăng lên khắp thế giới. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot giải đáp nhiều câu hỏi tại họp báo, bởi nghệ sĩ và những người tham gia LHP Cannes khá lo ngại về biến chủng Delta. “Người Pháp nắm trong lòng bàn tay thực tế của cuộc sống bình thường”, bà Roselyne Bachelot trấn an.

Một số người đặt vấn đề đóng cửa các hoạt động văn hóa, thế nhưng người đứng đầu Bộ Văn hóa Pháp tự tin vì có trong tay công cụ kiểm soát dịch bệnh, đủ đảm bảo cho rạp chiếu phim, nhà hát, quán bar được mở cửa. Mối lo ngại dịch bệnh lây lan khi hơn 20 nghìn người đổ về Cannes không phải vô căn cứ, nhưng nhà chức trách rất tự tin. Vốn là cựu bộ trưởng Y tế, bà Roselyne Bachelot khá mạnh dạn khi cho rằng nhà tổ chức hoàn toàn kiểm soát tình hình tại Cannes. Khách mời và người tham dự buộc phải tiêm đủ hai mũi vắc-xin, có giấy xác nhận tiêm chủng. “Tất cả chúng ta đều có điện thoại thông minh và giấy chứng nhận tiêm chủng, thậm chí cả kết quả xét nghiệm sau mỗi 48 tiếng. Đặc biệt chúng ta còn tuyệt đối tuân thủ biện pháp y tế khác như sát khuẩn, đeo khẩu trang, đảm bảo phòng ốc được thông gió”, bà Roselyne nói. Trước giờ chiếu phim, khách mời và nghệ sĩ đều được nhắc nhở bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian xem phim.

Dấu ấn thời “chiến” chống dịch COVID-19 đậm đặc trong tiệc điện ảnh Cannes, không chỉ ở các biện pháp y tế cho liên hoan thu hút hàng chục nghìn người, mà còn ở cách người ta đối diện với dịch bệnh và cách nhìn thế giới. Đạo diễn Sean Penn lấy họp báo ra mắt phim làm diễn đàn thẳng thắn chỉ trích ông Donald Trump, cho rằng chính ông Trump khiến tình hình nước Mỹ tệ hơn trong cuộc chiến chống COVID-19. Sean Penn là người tích cực hoạt động xã hội chống COVID-19 thông qua quỹ Core Response, giúp đỡ thực phẩm cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại Los Angeles và Chicago. Ông dõng dạc kêu gọi mọi người phổ cập tiêm chủng trên toàn thế giới, bởi “tất cả những ai từ chối tiêm chủng có nguy cơ gặp phải biến thể nguy hiểm hơn cả Delta. Những người từ chối tiêm chủng đang dẫn chúng ta tới ngày tận thế”, Sean Penn nói.

Đạo diễn Spike Lee tuyên bố không có thời gian rảnh, trừ thời gian để chợp mắt. Tuyên bố giám khảo không cùng nhau xem phim, Chủ tịch Ban giám khảo cho rằng mỗi người có ý kiến riêng biệt và kết quả cuối cùng thể hiện qua lá phiếu. “Tôi hứa với các thành viên giám khảo rằng tôi không phải kẻ độc tài. Tuy nhiên ở một số điểm mấu chốt khi có sự giằng co giữa các thành viên còn lại, tôi sẽ là người quyết định”, Chủ tịch giám khảo Spike Lee nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.