Những 'tay chơi' thứ thiệt làng bóng Việt

TP - V-League trước giờ không thiếu những “tay chơi” lừng lẫy. Mạc Hồng Quân, Lee Nguyễn, Quang Hải, Văn Hậu… một dạo là những tên khiến cả giới bóng banh cũng như “showbiz” phải kể tên.
Những 'tay chơi' thứ thiệt làng bóng Việt ảnh 1

Mạc Hồng Quân tổ chức đám cưới với người đẹp Kỳ Hân

Với vẻ ngoài bảnh trai, Mạc Hồng Quân chẳng bao lâu sau khi về Việt Nam đã cho thấy anh không chỉ giỏi ghi bàn vào lưới đối thủ mà còn rất xuất sắc trong việc “phá lưới” chị em. Báo chí một dạo tốn không ít giấy mực viết về các mối tình của anh chàng Việt kiều Séc. Nhưng cũng vì mải theo các bóng hồng, phong độ của Hồng Quân sa sút, sự nghiệp có lúc tưởng sẽ kết thúc sớm.

Bước ngoặt chỉ đến khi sau bao sóng gió, Mạc Hồng Quân cưới Kỳ Hân. Có vợ vào, anh chàng dân chơi ngày nào trở nên chỉn chu hơn, tập trung vào chuyên môn bóng bánh. Vài năm gần đây, Mạc Hồng Quân lấy lại phong độ tốt trong màu áo Quảng Ninh. Anh có lúc được HLV Park Hang Seo gọi lại đội tuyển Việt Nam để kiểm tra nhưng chưa có dịp thể hiện tài năng do những yêu cầu về chiến thuật của ông Park. Mùa xuân này, vợ chồng Hồng Quân-Kỳ Hân lại đón thêm niềm vui mới với cậu con trai thứ 2 vừa ra đời.

Đình đám thậm chí vượt xa cả Mạc Hồng Quân phải kể tới một ngôi sao Việt kiều khác - tiền vệ Lee Nguyễn. Cũng sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, chỉ 2 năm chơi bóng ở V-League nhưng Lee Nguyễn đã gắn tên với một loạt hot-girl trong giới showbiz. Tiền nhiều, đẹp trai lại nổi tiếng, chẳng lạ khi Lee Nguyễn có sức hút khó cưỡng với các cô gái. Anh liên tục vướng tin đồn với các bóng hồng, từ Pha Lê tới Trúc Diễm hay Quách An An.

Những 'tay chơi' thứ thiệt làng bóng Việt ảnh 2

Lee Nguyen và Trúc Diễm

Nhiều cô gái tuổi “teen” cũng “đổ” trước Lee Nguyễn một cách chóng vánh. Ở HAGL ngày trước, nhiều người kể, hằng tuần anh đều nhờ người đặt vé máy bay cho các bạn gái từ Hà Nội hay Sài Gòn lên Pleiku đi xem bóng đá, rồi đi chơi.

Lee kết bạn với cả những nam tài tử như diễn viên Johnny Trí Nguyễn hay người mẫu Tommy Trần, thường xuyên tham dự các show thời trang, chụp hình. Giới bóng đá kể, khi rời HAGL chuyển tới thi đấu cho Becamex Bình Dương, sau các buổi tập, Lee Nguyễn thường lái chiếc Fortuner màu đen nâu về Sài Gòn để đón một cô người mẫu đi ăn tối, chơi bar. Nhưng mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài vài tháng bởi không lâu sau, anh chàng “dân chơi” Lee Nguyễn lại sa vào một mối tình khác.

Thời “ăn chơi có trách nhiệm”

Cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên báo chí thể thao năm qua chắc chắn phải là Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, phần nhiều là những câu chuyện bên ngoài sân cỏ của ngôi sao quê Đông Anh. Do chấn thương, Quang Hải không đạt hiệu suất cao ở mùa giải năm nay, khi chỉ ghi được 4 bàn cho CLB Hà Nội tại V-League. Dĩ nhiên, đẳng cấp của Quang Hải thì ít ai dám chê nhưng chuyện phong độ cầu thủ khi trồi, khi sụt là bình thường.

Trong giới bóng đá, Quang Hải cũng thuộc diện biết ăn, biết chơi. Hồi tháng 3/2020, anh khiến các đồng nghiệp ngẩn ngơ khi bỏ ra hàng tỷ đồng mua một chiếc xe hạng sang Mercedes Benz GLC 300 4Matic tại Hà Nội. Theo giá thị trường, chiếc xe này khoảng 2,4 tỷ đồng nhưng nổi tiếng như Quang Hải, anh có thể được hưởng ưu đãi từ đại lý.

Thu nhập từ quảng cáo, làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng đem về nguồn thu “khủng” cho Quang Hải kể từ khi anh trở nên nổi tiếng sau VCK U23 châu Á 2018. Số tiền quảng cáo Quang Hải thu về trong năm vừa qua có thể vượt xa khoản tài trợ chính CLB Hà Nội ký kết với đối tác. Chẳng thế mà khi CLB Hà Nội đưa ra quy định nội bộ buộc các cầu thủ của đội phải chia sẻ thu nhập từ trang cá nhân, nhiều người bảo có gì đó… sai sai. Bởi theo lý, hình ảnh cá nhân thuộc sở hữu của cầu thủ, còn dựa trên thực tế, để tính tới công khiến Quang Hải và các đồng đội trở nên nổi tiếng, hấp dẫn với các nhãn hàng phải kể tới công lao của ông Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam.

Sau Quang Hải, đồng đội của anh, Đoàn Văn Hậu, không bao lâu cũng “chơi” một chiếc xe tương tự. Văn Hậu khi còn ở châu Âu có lúc đăng ảnh trên người mang toàn đồ hiệu.

Thực tế, không riêng Quang Hải hay Văn Hậu, nhiều ngôi sao bóng đá hiện nay đều sở hữu xe đẹp. Thu nhập từ lương, thưởng của đội bóng cùng với nguồn thu từ quảng cáo giúp cho các ngôi sao bóng đá Việt không khó khăn để có thể tậu được “xế” sang.

Dĩ nhiên, chơi xe là một phần nhỏ. Chuyện tình trường của các ngôi sao bóng đá mới ly kỳ. Quang Hải đình đám cả năm qua cũng vì các câu chuyện liên quan tình ái. Vụ bị “hack” Facebook đình đám hồi mùa hè vừa qua, như giới bóng đá bình luận, chỉ hé lộ một phần nhỏ các cuộc ăn chơi của những ngôi sao lớn như Quang Hải. Văn Hậu dù kín tiếng hơn nhưng cũng vướng vào tin đồn với một người đẹp trong tốp 10 Hoa hậu Việt Nam.

Những 'tay chơi' thứ thiệt làng bóng Việt ảnh 3 Quang Hải tậu xe sang ở tuổi 23

Dân bóng đá bảo Quang Hải “xui” khi thường xuyên bị săm soi các câu chuyện cá nhân chứ nhiều học trò khác của ông Park, tình trường thậm chí còn “hoành tráng” hơn cả Quang Hải. Cứ sau mỗi trận đấu hoặc mỗi đợt tập trung, khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân luôn không thiếu các “fan”, trong đó khá đông là nữ, trẻ trung, xinh đẹp. Sức hấp dẫn của các ngôi sao bóng đá khiến nhiều “fan” trẻ sẵn sàng “xin chết”. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Văn Toàn hay hậu vệ Văn Thanh (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA)… đều là những cầu thủ có gương mặt ưa nhìn, được các “fan” nữ mến mộ.

Giới bóng đá đồn có cả những nhóm cầu thủ hàng sao số tậu hẳn căn hộ ở Hà Nội hay Sài Gòn để tiện vui chơi, giải trí. Lâu lâu cả đội “bốc” nhau vào Nam ăn chơi “ngất giời”. Người trong cuộc có biết cũng lắc đầu cho qua bởi “các cháu đều đã lớn”, miễn việc chơi bời không ảnh hưởng tới chuyên môn.

Thật ra, cầu thủ giờ dù chơi bời không thua kém đàn anh, nhưng cũng biết giữ gìn hình ảnh hơn trước công chúng. Các ngôi sao bóng đá giờ xuất hiện nơi công cộng, trang phục luôn chỉn chu, lịch lãm chứ không lôi thôi, lếch thếch như trước. Ai cũng comple, caravat hoặc đơn giản hơn cũng sơ mi, hàng hiệu. Đặc biệt, hầu như ít ngôi sao nào “đốt” tiền vào thú đỏ đen, cá độ. Nhiều cầu thủ giờ có người quản lý, chuyện ăn chuyện chơi cũng được giữ gìn hơn.

MỚI - NÓNG