Những sáng kiến tiền tỷ của công nhân trẻ

Những sáng kiến tiền tỷ của công nhân trẻ
TPO - 26 thanh niên công nhân tiêu biểu được Thành Đoàn TPHCM  tuyên dương và trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi tối 15/10 nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân TPHCM. Nhiều sáng kiến của công nhân mang lại lợi nhuận tiền tỷ.

Những sáng kiến của công nhân trẻ được chứng minh hiệu quả trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, làm lợi hàng trăm, thậm chí hàng tỉ đồng cho đơn vị. 

Có thể kể đến công trình thiết kế, chế tạo máy lưu hóa săm đôi cải tiến dàn thớt hơi của kỹ sư Tống Duy Tân (Cty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam) giúp giảm đáng kể lượng phế phẩm, tiết kiệm cho đơn vị trên 700 triệu đồng so với việc phải đặt và nhập máy nguyên chiếc từ nước ngoài.

Kỹ sư Nguyễn Văn Dũng, xí nghiệp cao su Bình Lợi (Cty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam) hình thành ý tưởng thiết kế băng tải lấy và chuyển lốp tự động, thay công nhân “gánh” phần nặng nhọc. 

Sáng kiến ấy tiết kiệm cho đơn vị gần 650 triệu đồng/năm do giảm một nửa số công nhân làm việc nhưng năng suất lao động lại cao hơn. Anh Nguyễn Thế Nghiệp (Cty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương) nói về việc nghiên cứu ứng dụng bê tông khô và dẻo trong sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn thi công các công trình ngầm, cống hộp cho phép rút ngắn thời gian tạo sản phẩm, được ứng dụng trong nhiều công trình lớn của TP như công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đại lộ Đông Tây...

Anh Phạm Thành Trung (Cty cổ phần máy An Phát) khẳng định, chính đam mê khiến anh bỏ thời gian, công sức và nỗ lực đêm ngày để tìm tòi cái mới trong công việc, làm chủ công nghệ... 

Câu chuyện của mỗi điển hình được tuyên dương năm nay là chuỗi nối dài của lòng đam mê, nhiệt huyết cống hiến hừng hực trong mỗi trái tim, đề ra những giải pháp hữu ích, góp phần làm lợi cho đơn vị, xã hội, nâng cao hiệu quả lao động hằng ngày.

Anh Nguyễn Mạnh Triết, xí nghiệp cao su Bình Dương (Cty cồ phần công nghiệp cao su miền Nam) chia sẻ: “Tôi sẽ cùng với đồng nghiệp nỗ lực nhiều hơn, giữ vai trò cầm trịch để có thể tạo ra được ngày càng nhiều sản phẩm tốt nhất phục vụ xã hội”.

Phó Bí thư Thành Đoàn Phạm Hồng Sơn cho rằng trải qua 33 năm truyền thống thanh niên công nhân TPHCM (15/10/1982 – 15/10/2015), bao thế hệ thanh niên công nhân TPHCM vẫn tự hào viết tiếp bản hùng ca truyền thống của giai cấp công nhân thành phố, đóng góp không chỉ cho sự phát triển của TPHCM mà còn của cả nước.

MỚI - NÓNG