Những pháo phản lực nguy hiểm nhất thế giới

Những pháo phản lực nguy hiểm nhất thế giới
Từ dàn pháo Cachiusa "thần thoại" của Liên Xô trong thế chiến thứ 2, pháo phản lực qua thời gian, đã ngày càng phát triển và được quân đội nhiều nước trang bị nhờ nhiều ưu điểm.

Những pháo phản lực nguy hiểm nhất thế giới

BM-13, hay còn được biết đến với cái tên Katyusha huyền thoại, là đại diện nổi tiếng nhất của các pháo phản lực tự hành của Liên Xô
BM-13, hay còn được biết đến với cái tên Cachiusa huyền thoại, là đại diện nổi tiếng nhất của các pháo phản lực tự hành của Liên Xô
BM-13 gồm một xe tải gắn các ray phóng. Nó bắn các đạn rocket M-13 cỡ 132 mm, tầm bắn 5,4 km
BM-13 gồm một xe tải gắn các ray phóng. Nó bắn các đạn rocket M-13 cỡ 132 mm, tầm bắn 5,4 km
Chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, pháo phản lực BM-13 trút hơn 4 tấn thuốc nổ mạnh xuống diện tích khoảng 4 héc ta với uy lực hủy diệt lớn.
Chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, pháo phản lực BM-13 trút hơn 4 tấn thuốc nổ mạnh xuống diện tích khoảng 4 héc ta với uy lực hủy diệt lớn.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Liên Xô tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các pháo phản lực tự hành như BM-24 (12 ống phóng, 240 mm), BMD-20 (4 ống phóng, 200 mm), BM-14-16 (16 ống phóng, 140 mm)…
Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Liên Xô tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các pháo phản lực tự hành như BM-24 (12 ống phóng, 240 mm), BMD-20 (4 ống phóng, 200 mm), BM-14-16 (16 ống phóng, 140 mm)…
Pháo phản lực BM-21 Grad là một huyền thoại của pháo binh, bậc thầy của pháo phản lực.
Pháo phản lực BM-21 Grad là một huyền thoại của pháo binh, bậc thầy của pháo phản lực.
Xuất hiện năm 1964, BM-21 là nỗi kinh hoàng của mọi mục tiêu mà nó tấn công.
Xuất hiện năm 1964, BM-21 là nỗi kinh hoàng của mọi mục tiêu mà nó tấn công.
Với 40 ống phóng rocket 122 mm mỗi xe, một tiểu đoàn BM-21 có thể trút đến 720 quả đạn xuống mục tiêu chỉ trong 20 giây, hủy diệt một vùng rộng lớn cách xa 20-40 km.
Với 40 ống phóng rocket 122 mm mỗi xe, một tiểu đoàn BM-21 có thể trút đến 720 quả đạn xuống mục tiêu chỉ trong 20 giây, hủy diệt một vùng rộng lớn cách xa 20-40 km.
BM-21 còn có thể dùng để rải mìn từ xa rất nhanh chóng, cho phép triển khai chặn bước tiến hay cắt đường rút lui của địch.
BM-21 còn có thể dùng để rải mìn từ xa rất nhanh chóng, cho phép triển khai chặn bước tiến hay cắt đường rút lui của địch.
Sau sự thành công của BM-21 Grad, Liên Xô sau này ghi dấu ấn với thiết kế BM-30 Smerch. Đây được xem là bước nhảy vọt mang tính cách mạng trong pháo phản lực tự hành.
Sau sự thành công của BM-21 Grad, Liên Xô sau này ghi dấu ấn với thiết kế BM-30 Smerch. Đây được xem là bước nhảy vọt mang tính cách mạng trong pháo phản lực tự hành.
BM-30 Smerch được thiết kế với 12 ống phóng cỡ 300 mm. Chúng có thể bắn các loại đạn rocket chứa thuốc nổ tới 200-300 kg, tầm bắn xa 90 km.
BM-30 Smerch được thiết kế với 12 ống phóng cỡ 300 mm. Chúng có thể bắn các loại đạn rocket chứa thuốc nổ tới 200-300 kg, tầm bắn xa 90 km.
Đặc biệt, BM-30 có thể bắn các đạn mẹ - con 9M55K1 tự săn tìm mục tiêu, tiêu diệt xe tăng – thiết giáp của địch ở cự ly không tưởng 70-90 km.
Đặc biệt, BM-30 có thể bắn các đạn mẹ - con 9M55K1 tự săn tìm mục tiêu, tiêu diệt xe tăng – thiết giáp của địch ở cự ly không tưởng 70-90 km.
Sự phát triển của pháo phản lực Liên Xô (Nga) cũng tạo ảnh hưởng ít nhiều đến quốc gia có truyền thống dùng vũ khí Liên Xô như Trung Quốc, Triều Tiên.
Sự phát triển của pháo phản lực Liên Xô (Nga) cũng tạo ảnh hưởng ít nhiều đến quốc gia có truyền thống dùng vũ khí Liên Xô như Trung Quốc, Triều Tiên.
Với Trung Quốc, dựa trên cơ sở tham khảo BM-21 Grad hay BM-30 Smerch, nước này tự tạo cho mình hàng loạt thiết kế pháo phản lực như Type-82, Type-89, WM-80, WS-1, A-100…
Với Trung Quốc, dựa trên cơ sở tham khảo BM-21 Grad hay BM-30 Smerch, nước này tự tạo cho mình hàng loạt thiết kế pháo phản lực như Type-82, Type-89, WM-80, WS-1, A-100…
Với Trung Quốc, dựa trên cơ sở tham khảo BM-21 Grad hay BM-30 Smerch, nước này tự tạo cho mình hàng loạt thiết kế pháo phản lực như Type-82, Type-89, WM-80, WS-1, A-100…
Với Trung Quốc, dựa trên cơ sở tham khảo BM-21 Grad hay BM-30 Smerch, nước này tự tạo cho mình hàng loạt thiết kế pháo phản lực như Type-82, Type-89, WM-80, WS-1, A-100…
Một xe M270 khai hỏa sẽ phóng 8.000 đầu đạn (nhỏ) trong 60 giây với tầm bắn khoảng 32 km.
Một xe M270 khai hỏa sẽ phóng 8.000 đầu đạn (nhỏ) trong 60 giây với tầm bắn khoảng 32 km.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG