Những kẻ thách thức làng banh nỉ 2015

 Kei Nishikori (trái) và Marin Cilic là những cây vợt triển vọng hàng đầu trong năm 2015. Ảnh: Getty Images
Kei Nishikori (trái) và Marin Cilic là những cây vợt triển vọng hàng đầu trong năm 2015. Ảnh: Getty Images
TP - Sân banh nỉ không còn là chuyện riêng của những Djokovic, Nadal hay Federer khi các ngôi sao trẻ xuất hiện ngày càng nhiều và họ sẽ dám chơi sòng phẳng với “bộ ba nguyên tử”. Hãy cùng điểm danh 5 “kẻ thách thức” ở mùa giải 2015.

Kei Nishikori

Cây vợt Nhật Bản có năm 2014 đầy xuất sắc với thành tích 54 thắng, 15 thua và kết thúc năm 2015 với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Thành tích nổi bật nhất của Kei Nishikori là từng đánh bại Djokovic, lần đầu tiên lọt vào trận chung kết một giải Grand Slam (U.S. Open). Bản thân cây vợt 24 tuổi này cũng khẳng định mục tiêu của mình trong năm 2015: “Năm tới đây tôi muốn vô địch Grand Slam. Tôi biết điều đó là cực khó bởi vào bán kết hay chung kết đã là một điều rất khó nhưng tôi vẫn muốn vô địch”.

Milos Raonic

Lọt đến tứ kết Roland Garros và bán kết Wimbledon, đứng vị trí thứ 8 trên BXH ATP World Tour Final, Raonic đã có một năm 2014 đầy thành công. Cây vợt này mới đây còn đoạt giải Nam VĐV Canada xuất sắc nhất năm 2014.

Nổi tiếng với khả năng giao bóng tốt, Raonic là mối đe dọa của mọi đối thủ. Trong một ngày đẹp trời với phong độ cao, cây vợt người Canada sẵn sàng làm nên bất ngờ ở các giải đấu anh tham gia.

Wakrinka

Wakrinka được coi là truyền nhân của Federer khi giúp tuyển Thụy Sỹ đoạt chức vô địch Davis Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Năm 2014 chứng kiến Wakrinka tỏa sáng rực rỡ khi vô địch giải Úc mở rộng.

Điểm yếu của Wakrinka là phong độ không thực sự ổn định. Anh có thể vô địch Úc mở rộng rồi ngay sau đó bị loại ở vòng 1 giải Pháp mở rộng. Trước mắt cây vợt người Thụy Sỹ này là sức ép phải bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Australian Open 2015 (sẽ khai diễn ngày 19/1 tới đây).

Dimitrov

Từ chỗ là một tay vợt trẻ được biết đến nhiều hơn với biệt danh “bạn trai của Sharapova” thay vì những thành tích cụ thể trong nghiệp banh nỉ, Dimitrov đang thể hiện bước tiến thần kỳ về chuyên môn trong mùa giải vừa qua.

Thành tích thắng 50-thua 18 trong năm 2014 giúp Dimitrov thăng tiến vượt bậc lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng ATP. Cũng trong năm này, tay vợt người Bulgaria lần đầu tiên lọt vào tứ kết Grand Slam ở Australian Open và sau đó là bán kết Wimbledon.

Marin Cilic

Cây vợt người Croatia là một trong những bất ngờ trong năm 2014. Dưới sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng Ivanisevic, Cilic phát huy được những điểm mạnh nhất của mình là những cú giao bóng sấm sét và thuận tay uy lực để thẳng tiến đoạt danh hiệu Mỹ mở rộng.

Tuy nhiên, cũng giống như Wakrinka, Cilic không duy trì được phong độ ổn định trong suốt năm. Marin Cilic đang tập trung luyện tập thi đấu hết mức để có thể trở lại đầy mạnh mẽ trong năm 2015.

MỚI - NÓNG