Những giả thuyết mới về bức họa nàng Mona Lisa

Những giả thuyết mới về bức họa nàng Mona Lisa
Nhà sử học Italy Carla Glori, mới đây, vừa cho ra cuốn sách với tựa đề "Điều bí ẩn của Leonardo da Vinci" (The Leonardo Enigma), trong đó đề cập đến những phát hiện mới về bức họa Mona Lisa của người nghệ sỹ tài ba này.

Glori cho rằng, manh mối dẫn đến việc xác định được chính xác địa điểm phong cảnh trong bức họa chính là cây cầu ba vòm nằm phía trên vai trái của nàng Mona Lisa có nụ cười bí ẩn. Cây cầu này ám chỉ đến Bobbio, một ngôi làng ở Piacenza, miền Bắc Italy.

Giả thuyết của Glori dựa trên phát hiện gần đây của Silvano Vinceti, một nhà sử học Italy khác, về các con số 7 và 2 ẩn chứa trên nhịp của chiếc cầu đá này.

Theo Glori, con số 7 và 2 đề cập đến năm 1472, thời điểm xảy ra cơn lũ khủng khiếp mà đã phá hủy cây cầu ở Bobbio. Những ghi chép lịch sử cho thấy cây cầu này, được gọi là Cầu Gobbo hay Cầu Cũ (Ponte Vecchio), đã bị cuốn trôi khi nước lũ tràn về sông Trebbia vào năm đó. Leonardo có thể đã thêm con số 72 vào dưới cây cầu để ghi lại cơn lũ khủng khiếp này và cũng để người đời nhận ra nó.

Nhà sử học Vinceti thì cho rằng chìa khóa để làm sáng tỏ sự bí ẩn của bức họa Mona Lisa nằm ở chính đôi mắt của người phụ nữ này.

Vinceti đã phát hiện ra chữ "S" trong mắt trái của nàng Mona Lisa và chữ "L" trong mắt phải, cùng với con số 72 ẩn chứa dưới cây cầu nói trên. Các biểu tượng này đã mở ra những chỉ dẫn mới để xác định người mẫu trong tranh cũng như khoảng thời gian thực hiện kiệt tác này, đồng thời cho thấy Leonardo có sự quan tâm về tôn giáo và chủ nghĩa huyền bí.

Những biểu tượng này không nhìn thấy được bằng mắt thường vì chúng "rất nhỏ, được vẽ bằng một cây bút lông nhỏ xíu và dễ bị ăn mòn, hư hỏng theo thời gian." Tuy nhiên, một học giả chuyên nghiên cứu về Leonardo đã bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng những phát hiện mới của Vinceti là không thực tế.

Leonardo sinh tại thị trấn Vinci ở vùng Tuscany, nhưng khi lớn lên ông đã đi khắp Italy trong hầu hết quãng đời của mình và làm việc ở Venice, Rome và Bologna.

Người nghệ sỹ này bắt đầu vẽ bức Mona Lisa vào năm 1503 hoặc năm 1504 ở Florence, nhưng tác phẩm này chỉ được hoàn thành nhiều năm sau đó, khi ông chuyển đến Pháp làm việc dưới sự đỡ đầu của Vua Francois I.

Hầu hết các nhà sử học chuyên về nghệ thuật cho rằng cảnh nền của bức họa Mona Lisa là một phong cảnh được lý tưởng hóa nhờ trí tưởng tượng của Leonardo. Bức họa đã từng được lưu giữ ở Cung điện Versailles cho đến khi nó được chuyến đến Viện bảo tàng Louvre ở Paris và hiện vẫn là tài sản của Nhà nước Pháp.

Nhiều người tin rằng bức họa Mona Lisa chính là chân dung của Lisa Gherardini, vợ của một nhà buôn lụa giàu có ở Florence.

Theo Ngự Bình
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG