Những 'ghế nóng' ở Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thách thức và áp lực đối với đội tuyển Việt Nam cũng như HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2022 được dự báo sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên, so với nhiều đồng nghiệp ở Đông Nam Á, ông Park có lẽ vẫn còn khá “dễ thở”.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) mới đây đã công khai mục tiêu đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2022. Báo giới Indonesia dẫn lời Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cho biết, để cụ thể hoá mục tiêu này, Indonesia sẽ tăng cường thêm lực lượng bằng cầu thủ nhập tịch. Hai cái tên được nhắc đến là Sandy Walsh, Jordi Amat, từng chơi ở Ngoại hạng Anh và La Liga.

Những 'ghế nóng' ở Đông Nam Á ảnh 1

HLV Park Hang-seo và HLV Mano Polking

HLV trưởng đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối để hướng tới mục tiêu này. Ông Shin, như báo giới Indonesia hé lộ, nhận mức lương lên đến 1,5 triệu USD/năm. Ông cũng được toàn quyền quyết định về chuyên môn, qua đó thực hiện cuộc trẻ hoá lực lượng, lối chơi mạnh mẽ với Indonesia. Sự ủng hộ của PSSI và giới mộ điệu Indonesia được đánh giá là thuận lợi lớn với HLV Shin Tae-yong. Dĩ nhiên, kỳ vọng luôn đi cùng áp lực nhưng phần nào đó ông Shin đang rất thuận lợi ở vị trí của mình.

Một người Hàn Quốc khác cũng đang hướng tới AFF Cup 2022 với sự hỗ trợ mạnh phía sau là Kim Pan Gong, người vừa thay thế HLV Tan Cheng-hoe dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Những thất bại liên tiếp nhiều năm qua đã khiến Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) không thể kiên nhẫn hơn, dẫn đến sự ra đi của HLV Tan Cheng-hoe. Trong sự nghiệp, ông Kim Pan Gong từng gây chú ý với 2 lần dẫn dắt đội Hong Kong, từ 2009-2010 và 2012-2017. Thành tích đáng kể nhất của ông Kim Pan Gong khi đó là đưa Hong Kong vô địch Đại hội thể thao Đông Á 2009. Ở trận chung kết, Hong Kong đã đánh bại “anh hào” Nhật Bản trong loạt luân lưu trên chấm phạt đền.

Trước thềm AFF Cup 2022, giới hâm mộ Malaysia đang kỳ vọng ông Kim Pan Gong sẽ giúp đội tuyển nước này “phục hận” khi gặp Việt Nam ở bảng B. Dưới sự dẫn dắt của ông Kim, Malaysia đang thể hiện bộ mặt tươi mới, với thành tích vượt qua vòng loại Asian Cup 2023. Điều này khiến cho không khí bóng đá Malaysia trở nên hưng phấn, và cũng là cơ sở để FAM nghĩ đến một cuộc “trả nợ” ngoạn mục trước Việt Nam. “Làn gió mới từ HLV Kim Pan Gong có thể giúp Malaysia kết thúc sự chờ đợi trong hơn 1 thập kỷ”-kênh Astro Radio bình luận về AFF Cup 2022, nhắc đến năm vô địch của Malaysia hồi 2010.

Không ai khác, đầu tiên chính là HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2022 khiến cho đội tuyển Việt Nam đứng trước yêu cầu thay đổi rất lớn, cả về lực lượng cũng như lối chơi. Ông Park đang chịu sức ép khá nặng nề, nếu nhìn vào những biểu hiện gần đây của nhà cầm quân Hàn Quốc. Tự ông cũng đặt ra những mục tiêu cho bản thân, gồm việc đưa Việt Nam đoạt lại cúp vô địch. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thất bại với mục tiêu trên, ông Park vẫn nhiều cơ hội tiếp tục giữ ghế. Những thành công trong 5 năm qua giúp nhà cầm quân Hàn Quốc tạo được vị thế khá vững vàng ở Việt Nam.

Chiếc ghế “nóng” nhất Đông Nam Á hiện nay có lẽ thuộc về HLV Mano Polking. Cúp vô địch AFF Cup 2022 giúp nhà cầm quân Brazil “ghi điểm” đẹp với giới hâm mộ Thái Lan. Tuy nhiên, thất bại ở SEA Games 31 và những trận đấu không như ý gần đây của đội tuyển Thái Lan đang đẩy ông Mano Polking vào tình thế khó khăn. Những bất ổn ở Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) càng khiến ông Polking thêm phần bất lợi.

Giới mộ điệu Thái Lan ngày một mất kiên nhẫn, đã có không ít lời kêu gọi lãnh đạo FAT cũng như ông Polking từ chức. Đặc biệt mới đây tại King’s Cup 2022, màn trình diễn thiếu thuyết phục của “Voi chiến” đã khiến FAM và ông Polking hứng thêm nhiều chỉ trích. Không khó đoán nếu Thái Lan thất bại tại AFF Cup 2022, ông Polking gần như chắc chắn phải ra đi.

MỚI - NÓNG