Những đội tuyển 'tí hon' gây sốc ở vòng loại Euro 2016

Albania chính là đội bóng tí hon tiếp theo giành vé dự VCK Euro 2016.
Albania chính là đội bóng tí hon tiếp theo giành vé dự VCK Euro 2016.
TPO - Iceland, xứ Wales và Albania chính là 3 đội bóng gây bất ngờ nhất tại vòng loại Euro 2016. Từ vị thế của những “kẻ lót đường”, họ đã vươn mình trở thành những thế lực mới và giành vé dự VCK Euro một cách thuyết phục.
Những năm trước đây, Iceland, xứ Wales hay Albania chỉ là những chấm nhỏ trên bản đồ bóng đá châu Âu. Có nhiều thời điểm, họ thậm chí còn bị đánh giá là những “kẻ lót đường” ở các vòng loại. Thời thế đã đổi thay, giờ đây Iceland, xứ Wales và Albania đã làm được những điều thần kỳ mà có lẽ cách đây chỉ 4-5 năm thôi, CĐV của họ chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Iceland chính là đội bóng tạo ấn tượng mạnh nhất tại vòng loại Euro 2016. Rơi vào bảng A, nơi có sự hiện diện của những “ông lớn” châu Âu như Hà Lan, CH Czech hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đội bóng "tí hon" này đã khiến tất cả kinh ngạc. Thầy trò Lagerback thắng Thổ Nhĩ Kỳ, rồi thắng Hà Lan ở cả 2 lượt trận và thắng CH Czech trên sân nhà. Họ liên tục xếp đầu bảng và giành vé tới Pháp... trước 2 vòng đấu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Iceland giành vé tham dự một VCK giải đấu lớn.
Xứ Wales không kém cạnh Iceland. Với dàn hảo thủ nổi danh như Gareth Bale, Aaron Ramsey, Ashley Williams, Joe Allen, Andy King, Joe Ledley, Neil Taylor hay James Collins... đội bóng của HLV Chris Coleman đã liên tục dẫn đầu bảng B. Rạng sáng nay, họ thua chủ nhà Bosnia 0-2, nhưng với việc Israel thúc thủ 1-2 trước Đảo Síp, thế hệ đàn em của huyền thoại Ryan Giggs đã làm lên lịch sử – lần đầu tiền giúp xứ Wales góp mặt ở một giải đấu lớn kể từ World Cup 1958.
Đội bóng "tí hon" thứ 3 có vé tham dự VCK Euro 2016 chính là Albania. Nếu như Iceland hay xứ Wales còn sở hữu trong đội hình khá nhiều cầu thủ đẳng cấp, thì Albania lại chiến đấu chủ yếu dự trên sự đoàn kết và tinh thần vượt khó. Rạng sáng nay, với chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Armenia, đội bóng của HLV De Biasi đã chính thức vượt mặt Đan Mạch để giành tấm vé chính thức còn lại của bảng I. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Albania góp mặt ở 1 giải đấu lớn.
Thành tích của những Iceland, xứ Wales và Albania là rất đáng ngưỡng mộ, đồng thời sẽ tạo thêm động lực cho các nền bóng đá nhỏ khác phấn đấu. Trong thế giới bóng đá, không có gì là bất di bất dịch cả, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy vậy, cũng cần phải nói thêm rằng, việc UEFA mở rộng VCK lên thành 24 đội cũng đã góp phần tăng thêm cơ hội cho các nền bóng đá nhỏ.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.