Những cộng đồng thượng lưu ở Tây Hà Nội

Mỗi thành phố lớn trên thế giới đều có những khu vực tập trung tầng lớp thượng lưu sinh sống. TP. Hà Nội của Việt Nam cũng không ngoại lệ, phía Tây Thủ đô  hơn 15 năm qua vẫn là địa chỉ lựa chọn an cư của giới siêu giàu.

Phía Tây Thủ đô - chốn an cư của giới thượng lưu

Trên thế giới đã ghi nhận sự hình thành của những khu vực dành cho cộng động cư dân thuộc tầng lớp thượng lưu như như Beverly Hills tại Los Angeles, khu Pyeongchang-dong của Hàn Quốc, khu The Peak tại Hongkong,… Nhiều nhận định cho rằng, đó là thiên đường dành riêng cho tầng lớp thượng lưu - cộng động sống thành đạt và tinh hoa bậc nhất trong xã hội.

Những cộng đồng thượng lưu ở Tây Hà Nội ảnh 1  

Cùng song hành với xu hướng của thế giới, cộng đồng thượng lưu tại Việt Nam cũng có xu hướng quy tụ lại một khu vực. Và phía Tây Hà Nội đang là chốn tinh hoa, nơi định cư thể hiện đẳng cấp và giá trị của tầng lớp thượng lưu trong xã hội hiện đại.

Vào khoảng 15 năm trước, khi tổ hợp Trung hòa - Nhân Chính một khu đô thị điển hình tại Hà Nội được khởi công cũng là cột mốc đánh dấu nơi an cư của cộng đồng thượng lưu. Còn nhớ, khi khu đô thị này mới đi vào hoạt động, đã trở thành những “ông hoàng” ở Hà Nội, bởi không chỉ sở hữu vị trí đẹp, những căn hộ có giá lên đến 4 - 5 tỷ đồng/căn mà còn vì môi trường sống ở đây sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát. Nơi đây giới nhà giàu, giới trí thức cũng đã tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, đáng ngưỡng mộ.

Vào thời điểm đó, với lợi thế đắc địa, là một trong những tổ hợp chung cư lớn nhất Hà Nội, Trung Hòa - Nhân Chính tạo nên cơn sốt trên thị trường bất động sản Thủ đô và là niềm mơ ước của rất nhiều người.

Nhưng ít ai để ý rằng, ngay từ thời điểm phát triển khu Trung Hòa Nhân Chính, một số tên tuổi lớn có tầm nhìn xa đã phải nghiên cứu trả lời câu hỏi: Vậy sau 10 năm nữa, khi những cộng đồng dân cư văn minh ở Trung Hòa Nhân Chính đã trả qua một giai đoạn tích lũy và muốn tận hưởng những giá trị cao hơn nữa thì họ sẽ lựa chọn thế nào? Lúc đó, họ sẽ cần những căn hộ rộng rãi hơn, có khi lên tới hơn 200m2 và được chăm chút thiết kế bởi những công ty tên tuổi xứng tầm, tiện nghi nội khu đẳng cấp hơn…, nhưng đặc biệt, phải ngay gần cộng đồng mà họ đã quá quen thuộc.

Với tầm nhìn này, các đơn vị phát triển dự án đã phải tìm kiếm những khu vực mới nổi có đầy đủ các yếu tố để hình thành một khu dân cư cho cộng đồng thượng lưu. Sau nhiều năm phát triển, với định hướng quy hoạch phía Tây Thủ đô sẽ trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của thành phố và được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng. Khu vực này đã thu hút được lượng lớn các nhà phát triển như Tập đoàn BRG, Vingroup, Sunshine Group… giới đầu tư bất động sản, người mua nhà thuộc giới thượng lưu và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Hơn nữa, khi xuất hiện nhiều dự án căn hộ, giá bất động sản đã thiết lập mặt bằng mới, thậm chí tăng cao hơn so với giá của các khu Đông, Bắc Thủ đô. Phía Tây cũng được đánh giá là khu vực đáng sống nhất nhì Hà Nội nhờ các giá trị tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện... Các căn hộ hạng sang cũng được đánh giá cao bởi vị trí đắc địa, thuận tiện cho sinh hoạt và làm việc.

“Chất” thượng lưu nằm trong mỗi dự án

Với tiềm lực tài chính dồi dào, giới thượng lưu hiện nay không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu một chốn an cư đắt giá với không gian sống đẳng cấp cùng hệ thống tiện ích đỉnh cao, khẳng định giá trị riêng của mình. Giới chuyên gia bất động sản đã khẳng định, tầng lớp thượng lưu đặc biệt quan tâm đến các dự án căn hộ hạng sang tại những vị trí vàng đắt đỏ của Hà Nội bởi dòng sản phẩm này đang thỏa mãn được các tiêu chí mà họ đã đặt ra.

Những cộng đồng thượng lưu ở Tây Hà Nội ảnh 2  

Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ đang khan hiếm, phía Tây Thủ đô vẫn thiếu hụt những dự án hạng sang dành riêng cho tầng lớp thượng lưu. Theo dữ liệu của Batdongsan.com, tính đến cuối quý III/2020, đa phần dự án tại Hà Nội được hỏi mua nhiều nhất đều nằm tại phía Tây thành phố. Nhu cầu với dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang có dấu hiệu tăng. Tập khách hàng quan tâm đến các dự án này là giới thượng lưu Việt, giới chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản và những kiều bào nước ngoài có xu hướng trở về nước an cư sau Covid-19.

Trong bối cảnh chung đó, BRG Diamond Residence số 25 Lê Văn Lương nổi lên là dự án góp phần định hình chuẩn mực mới, hiện đại về cuộc sống đẳng cấp, sang trọng cho cộng đồng thượng lưu. Chủ đầu tư thổi hồn vào từng căn hộ, tạo sự khác biệt về tính thẩm mỹ, sự sang trọng và tiện ích ngập tràn với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Không chỉ sở hữu một địa điểm cực kì đắc địa ngay lõi trung tâm khu vực Tây Hà Nội, Dự án BRG Diamond Residence số 25 Lê Văn Lương còn sở hữu toàn bộ hệ thống hạ tầng tiện ích - dịch vụ hoàn hảo, vượt trội tiêu chuẩn quốc tế 5 sao với mong muốn mang tới cho quý cư dân an sinh tại đây một đẳng cấp sống hoàn mỹ, một nơi an cư lý tưởng, một “viên kim cương xanh” ngay giữa lòng khu vực phía Tây Hà Nội luôn sầm uất.

Theo giới chuyên gia, BRG Diamond Residence chính là nét vẽ nối dài bức tranh giá trị sống đẳng cấp ở khu vực phía Tây, góp phần xây dựng nên một cộng đồng thượng lưu, được sống và trải nghiệm những tiện ích hiện đại, trong không gian sống đẳng cấp bậc nhất.

MỚI - NÓNG