Những cơ hội cuối tranh vé dự Olympic của thể thao Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thể thao Việt Nam hiện còn đội tuyển judo và bắn cung thi đấu các giải quốc tế để tìm kiếm vé chính thức dự Olympic Paris 2024. Chúng ta mới giành được 11 suất dự Thế vận hội tại Pháp, chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
Những cơ hội cuối tranh vé dự Olympic của thể thao Việt Nam ảnh 1
Bắn cung được kỳ vọng giành thêm suất dự Olympic Paris

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tối 11/6 đã lên đường tham dự World Cup 2024 tổ chức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12 - 23/6. Đây là lượt chung kết tranh suất Olympic và Liên đoàn bắn cung quốc tế quy định sẽ trao 3 suất cho nội dung đồng đội, 2 suất cho nội dung cá nhân. Chúng ta vẫn tập trung tối đa vào nội dung cung 1 dây, với các gương mặt được kỳ vọng như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức...

Trong khi đó, đội tuyển judo Việt Nam đang chờ đợi 1 suất chính thức dự Olympic Paris 2024 của nữ võ sĩ judo Hoàng Thị Tình. Trên bảng xếp hạng vòng loại Olympic của Liên đoàn judo thế giới, VĐV 29 tuổi xếp hạng 9 châu Á của hạng cân 48 kg nữ.

Tuần sau, Hoàng Thị Tình sẽ đến Peru tranh tài tại giải Lima Panamerican mở rộng diễn ra ngày 21- 24/6 tới, nhằm tích lũy thêm điểm số. Nếu đảm bảo được vị trí trong top 10 châu Á cho đến ngày môn judo chốt danh sách (23/6), Hoàng Thị Tình sẽ có suất dự Thế vận hội tại Pháp.

Theo các chuyên gia, cơ hội cạnh tranh trực tiếp để giành thêm suất dự Olympic ở hai môn thể thao trên vẫn là 50%, bởi trình độ của các VĐV Việt Nam đã tiệm cận với những VĐV mạnh trong châu lục và thế giới.

Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng các VĐV sẽ tạo nên những bất ngờ, giúp thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành được từ 12 - 15 suất tham dự Thế vận hội.

Trong buổi làm việc với Cục TDTT về công tác chuẩn bị cho các VĐV đã giành vé và đang tiếp tục trên hành trình giành thêm suất tham dự Olympic Paris 2024 mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chỉ đạo ngành thể thao phải đảm bảo chuyên môn tốt nhất cho VĐV hướng đến Thế vận hội.

Ông Ngô Ích Quân - Trưởng phòng thể thao thành tích cao 2 cho biết, 11 VĐV đã giành vé tham dự Olympic đang tích cực tập luyện dưới sự giám sát chặt chẽ của ban huấn luyện và cán bộ chuyên gia, mọi thông số kỹ thuật đều được cập nhật và theo dõi sát sao.

Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng (các bữa ăn trong ngày, thuốc bổ, chế độ tiền công, bảo hiểm...), sức khỏe trước, trong và sau khi tập luyện (điều trị phục hồi chấn thương, phục hồi thể lực sau tập...) của VĐV luôn được các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tạo mọi điều kiện thuận lợi, ưu tiên tốt nhất.

Hiện tại, kình ngư Huy Hoàng (bơi) đang tập huấn tại Hungary, Trịnh Văn Vinh (cử tạ) đang tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc), những địa điểm này đều đảm bảo môi trường tập luyện và chăm sóc tốt, giúp cho VĐV hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn.

Hai tay vợt Thùy Linh và Đức Phát (cầu lông) đang thi đấu giải Úc, nhằm cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Các VĐV khác như Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (boxing), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing) đều có tâm lý tốt, phong độ thi đấu ổn định.

Ban huấn luyện của từng môn thường xuyên báo cáo đơn vị quản lý về tình hình tập luyện cũng như xây dựng các kế hoạch, phương án huấn luyện thi đấu, tập huấn phù hợp giúp VĐV đạt được kết quả tối ưu.

MỚI - NÓNG
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
TPO - Gói thầu số 9 (đoạn qua huyện Đan Phượng và Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và gói thầu số 11 đi qua 3 xã Tiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đang được hàng trăm công nhân cùng máy móc thiết bị gấp rút thi công, xử lý nền đất yếu.