Những chiêu giữ chồng cao tay của bà vợ thông minh

Phụ nữ thông minh học cách giỏi "chuyện ấy" để giữ chồng.
Phụ nữ thông minh học cách giỏi "chuyện ấy" để giữ chồng.
Hôn nhân rất dễ nhàm chán và rạn nứt nếu như người vợ không biết cách dung hòa các mối quan hệ và tạo ra sự lo lắng cho chồng.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng không phải cứ việc bên ngoài là của đàn ông, về nhà là hết thảy giao cho vợ. Hôn nhân là sợi dây căng cố định hai đầu. Một đầu bất chấp giữ chặt quá thì đầu kia cũng không theo nổi. Hay một đầu buông thả quá thì đầu còn lại cũng không đủ sức kéo hết cho vừa. Hôn nhân là vun đắp, là cùng nhau cố gắng. Hôn nhân là có cho có nhận, không phải cứ rạch ròi nhưng là vừa phải cho cả hai.

Nắm được mấu chốt của hôn nhân, các bà vợ thông minh sẽ áp dụng những chiêu này để luôn giữ được người chồng của mình.

Giỏi trong chuyện chăn gối

Người phụ nữ giỏi trong “chuyện ấy” có sức hấp dẫn, lôi cuốn mạnh mẽ với người chồng, khiến anh ấy cảm thấy được thỏa mãn trong chuyện phòng the. Thay bằng việc tìm đến mối quan hệ bên ngoài, chồng bạn sẽ tìm mọi cách giữ bạn để bạn là của riêng anh ấy.

Thể hiện quan điểm riêng khi cần

Những người phụ nữ tỏ ra yếu đuối, sống phụ thuộc vào chồng sẽ đánh mất cơ hội để chứng tỏ năng lực bản thân mình. Người phụ nữ độc lập, khôn ngoan, tỏ rõ được quan điểm của bản thân mình luôn thu hút mạnh mẽ đối với người khác giới. Khi sức hấp dẫn của bạn lớn, chồng bạn sẽ lo lắng đến việc giữ bạn nhiều hơn.

Học cách yêu bản thân

Sau khi lấy chồng, không ít người phụ nữ trở nên cam chịu, xuề xòa, họ không nghĩ đến nhan sắc của mình. Chính điều này khiến họ mất điểm trong mắt bạn đời.

Vì thế bạn cần phải biết chăm sóc bản thân, dành thời gian để yêu thương chính mình chứ không phải dành hết cho chồng. Việc làm đó khiến chồng cũng có suy nghĩ, phải quan tâm, chăm sóc đến bạn nhiều hơn.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.