Những bài học cuộc sống từ cuộc thi 'Đọc sách vì tương lai'

Trà My thể hiện tác phẩm "Máy bay của bà"
Trà My thể hiện tác phẩm "Máy bay của bà"
TPO - Ngày 7/4, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi Đọc sách vì tương lai lần thứ I. Dự vòng chung kết có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương; đặc biệt là sự tranh tài có 6 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Sau 6 tháng triển khai trên quy mô toàn quốc, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của thiếu nhi, các bậc phụ huynh và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố. Ban tổ chức đã nhận được hơn 14.200 bài dự thi hợp lệ của thiếu nhi đến từ 59/63 tỉnh, thành phố tham gia. Thông qua việc nhận xét, bình luận các nội dung trong cuốn sách mà các em yêu thích đã tạo môi trường, điều kiện để thiếu nhi nêu lên tiếng nói, quan điểm của bản thân. Đặc biệt, cuộc thi sẽ góp phần hình thành và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong thiếu nhi.

Những bài học cuộc sống từ cuộc thi 'Đọc sách vì tương lai' ảnh 1 Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa cho các đơn vị đồng hành với Cuộc thi

Trải qua các vòng chấm, Ban Giám khảo đã chọn ra được 6 thí sinh xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam vào vòng chung kết. Với hình thức sân khấu hóa, các thí sinh lựa chọn 6 chủ đề tương ứng với các cuốn sách phù hợp với nhận thức, lứa tuổi của thiếu nhi. Những phần thi hấp dẫn, sôi động với những câu chuyện bước ra từ trang sách đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trà My cùng 2 người bạn nhỏ đến từ trường Tiểu học Cửa Nam 1 (Nghệ An) lại mang đến sự thích thú cho khán giả với tiểu phẩm “Máy bay của bà”.

Trong vai những cô bé hồn nhiên, trong sáng, luôn dành tình cảm nhớ thương cho người bà đang ở phương xa, các diễn viên nhí đã thỏa trí sáng tạo về một giấc mơ cổ tích mang theo chiếc máy bay bằng len cùng người bà kính yêu.

Thông qua tiểu phẩm, Trà My chia sẻ: "Khi chúng ta luôn nghĩ về nhau, khoảng cách sẽ chẳng còn ý nghĩa. Khi chúng ta yêu thương nhau hết lòng, chúng ta sẽ làm được bao điều kỳ lạ. Tình yêu sẽ chắp cánh cho những ước mơ trở thành hiện thực. Vì vậy, chúng ta hãy cứ ước mơ và ước mơ thật nhiều các bạn nhé!”

Những bài học cuộc sống từ cuộc thi 'Đọc sách vì tương lai' ảnh 2 Đặng Tú Thanh (Hải Phòng) với tiểu phẩm “Học lịch sử sao cho đúng?”

Lựa chọn bộ sách "Hỏi đáp khoa học vui", thí sinh đến từ tỉnh Bắc Giang thể hiện sôi động những kiến thức về khoa học. "Ai đã đánh cắp mặt trời?", "Vì sao tớ ngủ gật trong lớp?"… vô vàn câu hỏi vì sao siêu thú vị truyền tải thông điệp tìm hiểu bộ môn khoa học sẽ giúp các em nhỏ làm chủ kiến thức. “Sách giống như người thầy, mỗi cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu của cuộc sống. Sách là người bạn đặc biệt, sẵn sàng mở lòng với ta. Tại sao chúng ta không đọc sách? Tại sao chúng ta không tìm đến sách? Mỗi lần bạn mở ra một cuốn sách, là bạn đã mở cửa tới một hộp kho báu diệu kỳ luôn sẵn sàng đợi ta tìm tòi" - em Nguyễn Ánh Linh (Bắc Giang) nói.

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, mỗi thí sinh qua phần dự thi của mình, ngoài thể hiện được niềm đam mê đọc sách, những kiến thức mà các em có được từ việc đọc sách, còn gửi đến chúng ta thông điệp rất ý nghĩa khẳng định, tôn vinh vai trò của việc đọc sách. Các em sẽ là người lan tỏa thông điệp đọc sách vì tương lai.

Những bài học cuộc sống từ cuộc thi 'Đọc sách vì tương lai' ảnh 3
Những bài học cuộc sống từ cuộc thi 'Đọc sách vì tương lai' ảnh 4 Trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì cho các thí sinh xuất sắc tham gia cuộc thi

Kết quả chung cuộc, 2 giải Nhất thuộc về thí sinh Đặng Tú Thanh (Trường tiểu học Hợp Đức, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ánh Linh (Trường THCS thị trấn Thắng, Bắc Giang). Các thí sinh đoạt giải Nhì gồm: Hoàng Trà My (Nghệ An), Trần Tú (Hà Nội), Đặng Trần Khánh Nguyên (Hà Tĩnh), Phan Hồ Mỹ Thơ (Quảng Nam).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn khen thưởng cho 10 trường và 6 tỉnh, thành có lượng thí sinh tham gia cuộc thi đông đảo nhất.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.