Những ẩn họa khôn lường từ “cỏ Mỹ”

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Thời gian qua, một số thanh niên trong giới trẻ Hà Nội đã tìm đến “cỏ Mỹ” và sử dụng như một thú chơi sành điệu và cho rằng “cỏ Mỹ” có sự khác biệt với thuốc lá hạng sang về độ “phê” và không bị xử lý.

Thời gian qua, một số thanh niên trong giới trẻ Hà Nội đã tìm đến “cỏ Mỹ” và sử dụng như một thú chơi sành điệu và cho rằng “cỏ Mỹ” có sự khác biệt với thuốc lá hạng sang về độ “phê” và không bị xử lý. Ðiều đáng nói, nhiều bạn trẻ cho rằng sử dụng “cỏ Mỹ” không gây hại đến sức khỏe, tuy nhiên thực tế, “cỏ Mỹ” là loại chất gây nghiện ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thậm chí nó còn gây ảo giác, kích thích mạnh đến hệ thần kinh hơn một số loại thảo dược có tẩm ướp tiền chất ma túy hay cần sa.

Liên tiếp phát hiện “cỏ Mỹ”

Mới đây, vào đêm ngày 15/2, tổ tuần tra Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Trung úy Nguyễn Minh Tuấn phụ trách, làm nhiệm vụ tại Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính người này, tổ công tác phát hiện một gói “cỏ Mỹ” có trọng lượng 5,5 gam. 

Cũng tại thời điểm này, tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ phối hợp với Công an phường Tây Mỗ đã phát hiện một người đàn ông trung niên tàng trữ trong người 1 gam “cỏ Mỹ”. Trung tá Nguyễn Đình Đô, Đại đội trưởng Đại đội 4 cho biết: “Hầu hết, các đối tượng bị bắt đều khai nhận mua “cỏ Mỹ” để mang đến các quán bar, vũ trường tổ chức sinh nhật, hoặc “bay” với bạn bè”.

Trước đó, vào cuối năm 2015, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm đã chặt đứt một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có “cỏ Mỹ”, thu giữ số lượng lớn chất cấm này. Được biết, “cỏ Mỹ” sau khi nhập về Việt Nam được các đối tượng đóng vào túi nilon, mỗi túi có trọng lượng 5 gam với nhiều màu sắc khác nhau và có những hình ảnh quảng cáo gây sự tò mò, chú ý của giới trẻ. Giá của 5 gam “cỏ Mỹ” được bán trên thị trường có giá từ 100 - 150 nghìn đồng.

Theo Trung tá Đỗ Xuân Long, Đội trưởng Đội 4 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, trên thị trường hiện nay, loại “cỏ Mỹ” có dạng thực vật khô, cắt nhỏ, được tẩm một số hoạt chất và có mùi thơm đặc trưng thường được đóng vào gói nilon.  “Cỏ Mỹ” xuất hiện ở Hà Nội vài năm nay, có thể khẳng định, việc sử dụng “cỏ Mỹ” cũng gây nghiện như loại ma túy khác, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí nó còn gây ảo giác, kích thích mạnh đến hệ thần kinh hơn một số loại thảo dược có tẩm ướp tiền chất ma túy hay cần sa.

“Cỏ Mỹ” nằm trong các danh mục chất ma túy và tiền chất gây nghiện

Liên quan đến vấn đề tác hại của việc sử dụng “cỏ Mỹ”, BS. Nguyễn Đăng Luyện, Phó trưởng Khoa Khám bệnh tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết, hội chứng rối loạn tâm thần muộn thường xuất hiện ở những người sử dụng “cỏ Mỹ”. Trong “cỏ Mỹ” chứa chất Tetra Hydro Cannabinol (THC), một yếu tố gây biến đổi tâm trạng của người sử dụng, làm họ có cảm giác phấn khích. Chất THC ngấm qua phổi vào máu, đi lên não và gây cảm giác đê mê cho người sử dụng, cảm giác này kéo dài nhiều giờ đồng hồ. 

Cai nghiện “cỏ Mỹ” còn khó hơn các chất ma túy khác, bởi chất THC được hấp thụ rất nhanh vào mô mỡ trong cơ thể rồi mới thẩm thấu vào máu. Y học đã chứng minh, phải mất nhiều thời gian để có thể đào thải hết một liều THC ra khỏi cơ thể con người. Tuy nhiên, sự nguy hiểm đáng sợ nhất của “cỏ Mỹ” chính là tạo chứng hoang tưởng từ sự chỉ dẫn và những lời nói trong vô thức. Sự hoang tưởng đó điều khiển trí não, buộc người sử dụng loại chất ma túy này phải làm theo. Người sử dụng “cỏ Mỹ” với liều lượng cao và liên tục trong một thời gian dài sẽ rất khó khăn để hồi phục não bộ.

Trước những hiểm họa về sức khỏe từ “cỏ Mỹ”, Bộ Công an và cơ quan chức năng đã đề nghị đưa “cỏ Mỹ” vào danh mục các chất ma túy. Chính phủ sau đó đã ban hành Nghị định số 126/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất. Theo đó cùng đưa vào bổ sung 17 danh mục, trong đó đáng chú ý có chất gây nghiện nguy hiểm có trong “cỏ Mỹ” đang được giới trẻ đua đòi sử dụng. 

Nghị định 126/2015/NĐ-CP nhằm bổ sung thêm cho Nghị định số 82/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành trước đây, theo đó cơ quan tố tụng và các lực lượng chức năng sẽ xử lý mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép “cỏ Mỹ”. Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, từ ngày 1/2/2016, “cỏ Mỹ” chính thức nằm trong các danh mục chất ma túy và tiền chất gây nghiện. Do vậy, mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép “cỏ Mỹ” sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị pháp luật nghiêm trị. 

Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội tập trung phát hiện, bắt giữ và kiên quyết xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng “cỏ Mỹ”, để loại “ma dược” này không có đất tồn tại, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe con người.

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG