Nhóm thanh niên kéo về miền Tây, trộm hàng loạt xe máy

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm thanh niên kéo về miền Tây, trộm hàng loạt xe máy
TPO - Không có việc làm ổn định, nhóm đối tượng đã rủ rê nhau từ tỉnh Bình Phước đến các tỉnh khu vực miền Tây tìm xe mô tô giá trị cao để trộm, bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 31/5, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Văn Nam (31 tuổi), Lê Minh Hoàng (23 tuổi), Hoàng Đức Quang (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (24 tuổi) cùng ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước về tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo La Mạnh Khi (23 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 6/2020, do không có nghề nghiệp ổn định nên Nam đã rủ Hoàng, Sơn và Quang đi tìm tài sản trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Để “hành nghề”, Nam và Hoàng chuẩn bị máy phá sóng định vị, cây đoản, biển số xe mô tô giả, bình xịt hơi cay và một số công cụ khác, rồi đến thuê nhà trọ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ở.

Nhóm thanh niên kéo về miền Tây, trộm hàng loạt xe máy ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Tại đây, 2 tên “đạo chích” chạy theo các tuyến đường khắp các tỉnh miền Tây tìm xe mô tô có giá trị cao để trộm. Nhắm được mục tiêu, Nam trực tiếp dùng đoản bẻ khóa, rồi mang tài sản trộm được về nhà trọ cất giấu. Đồng thời, phân công cho Sơn, Quang lắp các biển số xe giả đã chuẩn bị trước đó, rồi điều khiển phương tiện lên tỉnh Bình Dương, Bình Phước đợi Nam về để đem đi bán với tiền công 1 triệu đồng/xe. Sau khi bán được “xe gian”, trừ các chi phí, số tiền còn lại Nam chia đôi cho Hoàng.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 13/6 – 7/9/2020, Nam và Hoàng đã lấy trộm 9 xe mô tô trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng (TP Cần Thơ) để bán đi các nơi như: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Campuchia. Tổng giá trị số xe bị trộm là hơn 623 triệu đồng. Trong đó, Sơn và Quang được giao chạy 4 xe (có giá trị 334 triệu đồng) về chờ bán. Đến Bình Dương, Quang đưa cho Khi một chiếc xe SH trị giá 148 triệu đồng. Biết là xe trộm cắp nhưng Khi vẫn cất giấu tại nhà.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo Nam, Sơn đều có tiền án. Riêng bị cáo Hoàng, trước đó bị TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”, đang trong thời gian thử thách thì lại tiếp tục phạm tội. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt, bị cáo Nam 15 năm tù; Hoàng 13 năm tù, tổng hợp hình phạt 1 năm 6 tháng tù trước đó, bị cáo phải cấp hành là 14 năm 6 tháng tù; Quang 7 năm 6 tháng tù; Sơn 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo Khi 3 năm tù treo về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

MỚI - NÓNG