Nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp ở Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận trong vòng 1 tuần trước Noel đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn quận Ô Môn và quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ).

Ngày 27/12, Công quan quận Ô Môn, TP. Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Cảnh (SN 2001, trú tại quận Ô Môn) và 4 đồng phạm để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, tối 23/12, Lê Hữu Cảnh và Nguyễn Văn Dư (SN 2005, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) bàn nhau đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài, đồng thời rủ thêm Bùi Quang Khải (SN 2008), Nguyễn Thành Trung (SN 2005) và Nguyễn Hữu Lực (SN 2007, trú tại TP. Cần Thơ).

Nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp ở Cần Thơ ảnh 1
Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ cướp tại cơ quan công an.

Khi đi, Dư đưa cho Cảnh một con dao bướm; các đối tượng đi trên 3 xe máy, chạy dọc tuyến đường từ quận Ô Môn về huyện Thới Lai để tìm cơ hội gây án. Khi đến khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc (quận Ô Môn), cả nhóm phát hiện anh N. N. L. (SN 1992, trú tại huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ), một mình điều khiển xe máy nên đuổi theo chặn đầu xe, dùng dao đe dọa buộc anh L. phải giao tiền, vàng, điện thoại.

Lúc này, Dư và Lực đứng xung quanh khống chế bị hại để cho Trung và Khải lục soát người người anh L. lấy một điện thoại di động cùng số tiền hơn 1,2 triệu đồng và 7 USD.

Sau khi thực hiện xong hành vi, cả nhóm tiếp tục chặn xe để cướp tài sản người đi đường nhưng không thành công nên chạy về hướng trung tâm quận Ô Môn để chia tài sản.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ô Môn cùng các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Cần Thơ tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/12, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành áp sát kiểm tra. Qua đấu tranh, Khai thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp trên.

Nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp ở Cần Thơ ảnh 2

Tại cơ quan Công an, nhóm này thừa nhận từ ngày 19- 25/12 đã gây ra 6 vụ cướp khác trên địa bàn quận Ô Môn và quận Thốt Nốt. Công an đã thu giữ 1 điện thoại di động hiệu OPPO là tài sản mà các đối tượng cướp được, một cây dao bướm và 4 xe máy dùng làm phương tiện gây án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn đã ra quyết định khởi tố 5 bị can trên về tội “Cướp tài sản”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.