Nhóm cướp, đốt xe taxi Mai Linh bị bắt

Nhóm cướp, đốt xe taxi Mai Linh bị bắt
Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã bắt gọn 4 đối tượng trong vụ cướp tài sản, đốt xe taxi Mai Linh xảy ra hôm 16/10 trên địa bàn xã Phù Lỗ gây hoang mang dư luận.

>CSGT truy đuổi tên trộm taxi như phim hành động
>Tài xế taxi Mai Linh bị lột quần áo, đốt xe
>Lái taxi trả lại khách nước ngoài 10 thẻ tín dụng, 50 triệu đồng

Chiếc xe taxi của hãng Mai Linh bị bọn cướp thiêu rụi
Chiếc xe taxi của hãng Mai Linh bị bọn cướp thiêu rụi .

Đối tượng cầm đầu nhóm này là Hoàng Quốc Mạnh, SN 1992, trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cùng 3 đồng phạm đã sa lưới pháp luật.

Như đã đưa tin, tối 16/10, anh Đinh Xuân Nam, lái xe taxi hãng Mai Linh được 4 nam thanh niên thuê chở từ cổng bến xe ôtô Vĩnh Yên, TP Vĩnh Phúc, đi về khu vực huyện Đông Anh.

Sau nhiều lần yêu cầu lái xe đi loanh quanh, nhóm đối tượng thuê xe taxi đã điều lái xe đưa về đoạn đường bê tông thuộc xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, để đe dọa, cướp tài sản. 4 tên cướp đã gí dao, bắt anh Nam phải đưa hết tiền, điện thoại di động cho chúng.

Sau đó, chúng tự lái xe đến đường 16, xã Phù Lỗ, bắt anh Nam xuống xe, cởi bỏ hết quần áo và đuổi đi. Khi anh Nam chạy được đến nhà dân ở gần hiện trường thì phát hiện xe ôtô taxi bị cháy.

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng khác đã điều tra, làm rõ hung thủ vụ cướp là Hoàng Quốc Mạnh và đồng phạm gồm Hà Anh Vũ, SN 1992; trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Xuân Hiền, SN 1992, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và Đào Văn Ninh, SN 1996, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng trên trong thời hạn 4 tháng để hoàn tất hồ sơ, truy tố theo luật định.

Được biết trong vụ án nêu trên, Mạnh là kẻ chủ mưu, còn Vũ, Hiền, Ninh đều làm thợ xây, mới quen Mạnh đã nghe theo sự dụ dỗ của đối tượng để gây ra vụ cướp, đốt xe taxi đặc biệt nghiêm trọng.

Theo An ninh Thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG