Nhóm chuyên chặn xe cướp tài sản phụ nữ sa lưới

Nhóm thanh niên gây 3 vụ cướp trong một đêm.
Nhóm thanh niên gây 3 vụ cướp trong một đêm.
TPO - Các đối tượng đều chưa tới 20 tuổi, thường xuyên đi lang thang các tuyến phố trong đêm để cướp tài sản phụ nữ.

Ngày 27/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hải Đăng (SN 1999), Nguyễn Tùng Long (SN 1998), Nguyễn Văn Đạt (SN 1998), Lê Anh Quang (SN 1999, cùng ở Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Trung Lý (SN 1988) – làm nghề sửa xe máy tại Hoàng Mai (Hà Nội) bị xác định có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, do cần tiền ăn tiêu nên Đăng, Long, Đạt và Quang rủ nhau đi cướp tài sản. Khoảng 0h ngày 15/12, các đối tượng dùng xe máy không biển số đi lòng vòng trên phố Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) để tìm người sơ hở.

Chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) đang đi xe máy và có treo 1 túi xách màu đen. Thấy vậy, cả nhóm chặn xe rồi đánh đấm cô gái, cướp đi chiếc túi xách bên trong có 100.000 đồng và 1 điện thoại Iphone 6 Plus.

Nhóm chuyên chặn xe cướp tài sản phụ nữ sa lưới ảnh 1

Một trong số những chiếc xe tang vật.

Khoảng hơn 1h sau, các đối tượng phát hiện và bám theo chị Vũ Thanh Nga (SN 1994) tới phố Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do bị các đối tượng chặn đầu, chị Nga sợ hãi nên bỏ xe máy, chạy trốn. Thấy vậy, Quang lấy xe máy của nạn nhân đưa đi tháo biển số và gửi tại một bãi giữ xe để tiếp tục đi cướp tài sản.

Tiếp đến, các đối tượng lại cướp xe máy SH của một cô gái trên phố Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội); trong cốp xe có 12 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 6… Sau đó, Đăng kể chuyện cướp tài sản cho Nguyễn Trung Lý và được Lý môi giới bán chiếc SH, thu 74 triệu đồng.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG