Nhìn lại hành trình của News of the World

Nhìn lại hành trình của News of the World
TPO – Cuộc hành trình của một trong những tờ báo bán chạy nhất nước Anh, News of the World đã dừng lại. Người đọc vẫn nhớ đến tờ báo 168 năm gắn liền với bao vụ scadal, cũng như các các thông tin về chính trị, quân sự nổi tiếng nước Anh.

> News of the World và tiếng nấc chia tay 

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 1

Số ra ngày 7 - 8 - 1910 nổi bật sự kiện Tiến sĩ Hawley Harvey Crippen chạy trốn cùng người yêu sang Mỹ.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 2

Số ra ngày 21 - 4 - 1912 đưa tin về vụ tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi làm 1.517 người thiệt mạng .

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 3

Số ra ngày 13 - 12 - 1936 đánh dấu sự kết thúc vụ scadal của Edward III ly dị Wallis Simpson.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 4

Số ra ngày 10 - 9 - 1939 đưa ra lời tuyên bố Anh khiêu chiến chống lại Đức quốc xã đồng thời đưa tin về cuộc họp nội bộ cua thủ tướng Neville Chamberlain tuyên bố chính phủ đang chuẩn bị cho cuộc xung đột “hơn ba năm”.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 5

Số ra ngày 10 - 8 - 1945 đưa tin Hoa Kỳ ném một quả bom nguyên tử xuống nhà máy điện hạt nhân Nagasaki, Nhật bản làm 80.000 người thiệt mạng.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 6

Số ra ngày 10 - 2 - 1952 nổi bật tin vua George VI lãnh đạo đất nước vượt qua chiến tranh và được người dân tôn sùng.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 7

Số ra ngày 9 - 6 - 1963 tiết lộ vụ bê bối lớn, Christine Keeler Tory ăn chơi xa xỉ tại chiến trường John Profumo.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 8

Số ra ngày 20 - 5 - 1984 tiết lộ vụ bạn gái cũ của John Bindon, Vicki Hodge, là người yêu cũ hoàng tử Andrew.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 9

Số ra ngày 24 - 2 - 1981 đưa tin cuộc chiến vùng Vịnh bắt đầu nổ ra với sự tấn công của xe tăng và quân đội Đồng Minh vào Kuwait, cuộc săn tìm tướng Saddam Hussein.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 10

Số ra ngày 12 - 4 - 1992 đưa đến người đọc thông tin và hình ảnh ấn tượng vầ vụ nổ bom kinh hoàng IRA bên ngoài tòa nhà Baltic Exchage làm ba người chết và gần 100 người bị thương.

Nhìn lại hành trình của News of the World ảnh 11

Số ra ngày 31 - 8 - 1997 đưa tin về sự ra đi của công chúa Diana, 36 tuổi do một vụ tai nạn xe hơi tại Paris (Pháp).

Nguyễn Thủy tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG