Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng

Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng
TPO - Công trình Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM vừa khánh thành đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các bạn sinh viên bởi lối thiết kế đẹp mắt và được tích hợp nhiều không gian chức năng tiện ích cho bạn trẻ.
Công trình Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố tại Khu độ thị ĐHQG TPHCM vừa khánh thành vào sáng 24/10 sau quá trình gần 5 năm chờ đợi.

Công trình được Thành ủy, UBND TPHCM dành tặng sinh viên thành phố nhân dịp Đại hội đại biểu Hội SVVN TPHCM lần IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, trở thành điểm hẹn sinh hoạt văn hóa, tinh thần đối với đông đảo sinh bạn trẻ đang học tập tại thành phố.  

Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 1  
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 2 Lối cầu thang ở trung tâm khu nhà dẫn đến nhiều khu, phòng chức năng khác nhau
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 3 Được khởi công xây dựng vào tháng 12/2014, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM cơ sở Khu đô thị ĐHQG TPHCM có diện tích xây dựng khoảng 30.000 mét vuông, với tổng mức đầu tư hơn 423 tỷ đồng. Không gian công trình được thiết kế đẹp mắt, ấn tượng với kiến trúc hình lục giác, được bao quanh bởi khuôn viên cây xanh, hoa lá xanh mát
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 4 Kiến trúc xanh mát bên ngoài bao quanh khu nhà chính 
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 5

Từ các tầng cao của tòa nhà có thể dễ dàng quan sát được một số khuôn viên các trường Đại học thành viên ĐHQG TPHCM

Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 6 Góc trưng bày tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 7
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 8 Gồm nhiều phòng, khu chức năng, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM cơ sở Khu đô thị ĐHQG TPHCM là nơi đồng hành cùng các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập,  thư giãn cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai. Khu nhà chính 7 tầng được bố trí thành nhiều phòng, khu chức năng như: các phòng kỹ thuật, phòng truyền thống, khu trưng bày và vườn bậc thang, phòng hội thảo, hội trường, phòng năng khiếu, khu hành chính quản lý, sân khấu nhà hát sinh viên, phòng diễn viên nam, phòng diễn viên nữ, phòng thu, phòng tập hát, phòng tập kịch, phòng tập khiêu vũ, câu lạc bộ ngoại ngữ, phòng kho...
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 9 Ngoài ra ngôi nhà mới của sinh viên khu vực Đại học Quốc gia TPHCM và sinh viên TPHCM nói chung này còn có Nhà hát sinh viên 714 chỗ ngồi, phòng bán thức ăn nhanh, 4 rạp chiếu phim với tổng số 881 chỗ ngồi; thư viện, kho sách, khu đọc ngoài trời, phòng máy tính, phòng thông tin, văn phòng, phòng tập gym, căn-tin và vườn trên mái; sân bóng đá mini, sân bóng rổ, sân khấu ngoài trời... Trong ảnh: các bạn sinh viên tham khảo, mua sách ở tầng trệt tòa nhà.
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 10 Khu vực hội quán kết hợp khu trưng bày vật phẩm, tư liệu văn hóa của 54 dân tộc anh em
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 11 Góc triển lãm hình ảnh về trang phục lễ cưới truyền  thống của người Việt 
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 12 Nhà hát Sinh viên hơn 700 chỗ ngồi
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 13 Nhà Văn hóa Sinh viên còn bố trí các phòng chiếu phim để phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn của bạn trẻ 
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 14 Không gian căn-tin ở tầng trệt
Nhìn gần Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mới trên 400 tỷ đồng ảnh 15

Sân bóng đá, bóng rổ ngoài trời phục vụ hoạt động thi đấu, giao lưu thể dục thể thao của sinh viên

MỚI - NÓNG