Nhiều tụ điểm ma túy ở biên giới

Nhiều tụ điểm ma túy ở biên giới
TP - Chiều 17-11, chuyên án 625L kết thúc, các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bắt gọn một đại lý bán lẻ ma túy gồm 10 tên do Hồ Văn Cấc (SN 1980, dân tộc Vân Kiều, trú khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) cầm đầu.

> Người thầm lặng đẩy lùi cái ác
> Lặng thầm những chiến công

Đại lý này hoạt động từ năm 2010, chúng qua lại biên giới bằng đường cửa khẩu và đường tiểu ngạch, mỗi lần vận chuyển dưới 10 viên ma túy để vừa dễ cất giấu và nếu bị bắt thì tội sẽ nhẹ hơn. Địa điểm lấy hàng là các bản Huội Loa, Đensavẳn, Sa Mun ở huyện Sê Pôn (Lào).

Thời gian lấy hàng từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày có 30-35 đối tượng nghiện ở Khe Sanh, Tân Thành, Lao Bảo đến mua ma túy tại đại lý của Cấc, đặc biệt có đối tượng nghiện nặng mỗi ngày đến thăm chỗ này 2-3 lần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG