Nhiều thước phim chân thực có tính giáo dục cao về ATGT

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Nguyễn Nhật (ngoài cùng bên trái) và ông Toru Kinoshita - Tổng giám đốc TMV (ngoài cùng bên phải), đại diện Ban tổ chức trao giải nhất hạng mục phóng sự cho các tác giả đạt giải
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Nguyễn Nhật (ngoài cùng bên trái) và ông Toru Kinoshita - Tổng giám đốc TMV (ngoài cùng bên phải), đại diện Ban tổ chức trao giải nhất hạng mục phóng sự cho các tác giả đạt giải
142 tác phẩm dự thi trong đó 25 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải tại Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2017 do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đồng hành cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức vừa qua.

Ngày 9/12, TMV vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG), Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công An) tổ chức Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2017 tại Hà Nội. Với thông điệp “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, LHP năm naymong muốn kêu gọi, khơi gợi trong thế hệ trẻ những cách nghĩ, cách làm mới về phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm TTATGT. Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức LHP đã nhận được tổng số 142 tác phẩm dự thi (trong đó bao gồm 75 phóng sự, 09 phim khoa giáo, 58 clip ngắn TVC) của các tác giả và nhóm tác giả trên cả nước.

Nhiều thước phim chân thực có tính giáo dục cao về ATGT ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGTQG, Cục CSGT, TMV chụp ảnh lưu niệm tại LHP

So với các kỳ Liên hoan phim trước đây, các tác phẩm tham gia LHP năm nay được đánh giá cao vì bám sát chủ đề, nội dung đề tài phong phú được thể hiện qua những kịch bản sâu sắc, những thước phim chân thực và giàu tính nghệ thuật. Trong tổng số 142 tác phẩm dự thi, tác phẩm Hối hận muộn màng của nhóm tác giả Trần Công, Quốc Thành, Ngọc Ánh (phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh Gia Lai), Siu Thu (Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai); tác phẩm Biệt đội SOS 117 của nhóm tác giả Phạm Hữu Đức, Lê Nam Hải, Mai Văn Thành (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai) đã xuất sắc giành giải Nhất ở thể loại Phóng sự. (xem video tại đây) Bên cạnh đó, tác phẩm “Giải pháp sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh” của nhóm tác giả Dương Thị Huyền, Nguyễn Hữu Toàn (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình) đã xuất sắc giành giải Nhất thể loại  Khoa giáo. (xem video tại đây )

Đặc biệt, 03 Giải Nhất của LHP năm nay còn vinh dự được trao tặng thêm Giải thưởng Toyota. Với giải thưởng này, Toyota VN  mong muốn vinh danh cũng như khích lệ tinh thần tham gia nhiệt tình của các tác giả tại LHP.

Phát biểu tại Lễ trao giải LHP, Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) nhấn mạnh: “Công tác đảm bảo TTATGT là vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài, cần sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, mà hơn hết, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Hy vọng rằng, những thông điệp, những giải pháp được truyền tải trong Liên hoan phim lần này, sẽ góp phần tạo ra cách tiếp cận những vấn đề về TTATGT một cách gần gũi, giúp nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông trong thanh thiếu niên và trong toàn xã hội. Lực lượng CSGT sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trẻ trên một hành trình an toàn, hành trình của tương lai tươi sáng”.

Ông Toru Kinoshita – Tổng Giám đốc TMV đã chia sẻ tại Họp báo giới thiệu LHP toàn quốc về ATGT lần thứ X diễn ra hồi đầu tháng 8 vừa qua:

Nhiều thước phim chân thực có tính giáo dục cao về ATGT ảnh 2 Thiếu tướng Trần Sơn Hà Cục trưởng Cục CSGT trao giải Nhất hạng mục Khoa giáo
Nhiều thước phim chân thực có tính giáo dục cao về ATGT ảnh 3 Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ trao giải LHP
Nhiều thước phim chân thực có tính giáo dục cao về ATGT ảnh 4 Ông Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ CA) phát biểu khai mạc
Chúng ta đều hiểu rõ rằng, giáo dục cho thế hệ trẻ tự giác tuân thủ các quy định của Luật giao thông, hình thành các hành vi tốt và văn hoá giao thông khi đi đường sẽ góp phần cải thiện tình trạng giao thông, hướng tới xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và an toàn. Đó là lý do tại sao Ủy ban ATGTQG, TMV & Cục Cảnh sát giao thông tổ chức LHP An toàn Giao thông năm nay”.

Theo kế hoạch, các tác phẩm đạt giải của LHP năm nay sẽ được phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hỗ trợ tích cực công tác tuyên truyền nâng cao ý thức ATGT và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho người dân, đặc biệt hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, vì một Việt Nam an toàn, thịnh vượng. 

Kết quả LHP toàn quốc về ATGT năm 2017

STT

Thể loại

Giải Nhất & Giải thưởng Toyota

Giải Nhì

Giải Ba

Giải Khuyến khích

1

Phóng sự

Biệt đội SOS 117

Giá như có chiếc áo phao

Sau ánh hào quang

Văn hóa đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở vùng cao Văn Chấn

Hối hận muộn màng

Mũ bảo hiểm thông minh góp phần nâng cao ý thức về ATGT

Hóa giải "Hung Thần"

Chỉ vì chén rượu

Giá như

Điều ước của Thùy

Hiệu quả từ mô hình bến đò ngang an toàn

Xây dựng văn hóa giao thông học đường - Cách làm của THPT Cẩm Phả

Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên từ việc đội mũ bảo hiểm

Thực trạng và giải pháp giao thông trước cổng trường học trên địa bàn Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Cậu học trò mơ ước

Tai nạn giao thông nỗi đau trẻ nhỏ

2

Khoa giáo

Giải pháp sáng tạo mũ bảo hiểm thông minh

Văn hóa giao thông - Hãy không lơ là

Xử lý nghiêm đối tượng thanh niên ngổ ngáo

3

Clip ngắn (TVC)

Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện

Chúng em với văn hóa giao thông

Sai lầm nhỏ chuyển biến lớn

Giáo dục ý thức giao thông cho trẻ em bắt đầu từ người lớn

Tai nạn giao thông nỗi đau trẻ nhỏ

Không sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Là nhà sản xuất ô tô, Toyota Việt Nam (TMV) nhận thức sâu sắc rằng hoạt động kinh doanh cần phải phù hợp với sự phát triển bền vững của xã hội. Đặc biệt, TMV luôn chú trọng triển khai các chương trình trong lĩnh vực ATGT và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động đóng góp xã hội của Toyota. Bên cạnh việc đồng hành cùng Ủy ban ATGTQG tổ chức Liên hoan phim về ATGT năm nay, TMV đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác trong nhiều  năm qua như: Chương trình Toyota cùng em học ATGT, Đào tạo lái xe an toàn, và đặc biệt là Chương trình hợp tác với Ủy ban ATGTQG giai đoạn 2015-2018. Qua đó, TMV mong muốn góp phần cải thiện, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.