Nhiều thi thể nằm ngổn ngang trong một bệnh viện Mỹ

Các thi thể nằm ngổn ngang trong một phòng của bệnh viện Sinai-Grace. (Ảnh: CNN)
Các thi thể nằm ngổn ngang trong một phòng của bệnh viện Sinai-Grace. (Ảnh: CNN)
TPO - Những bức ảnh được các nhân viên phòng cấp cứu ở bệnh viện Sinai-Grace ở TP Detroit cho thấy nhiều thi thể nằm ngổn ngang trong các phòng bệnh viện và phòng lạnh tạm thời được dựng lên trong khu nhà xe.

CNN cho biết họ nhận được những bức ảnh này từ một nhân viên phòng cấp cứu của bệnh viện. 

Hai nhân viên khác của bệnh viện xác nhận các bức ảnh đó là thật, ghi lại cảnh tượng xảy ra ở bệnh viện trong những ngày đầu tháng 4, trong ca trực kéo dài 12 giờ mà họ mô tả là quá tải. 

Các nhân viên giấu tên của phòng cấp cứu nói với CNN rằng ít nhất 1 căn phòng, bình thường dùng để nghiên cứu về các thói quen ngủ, đã được chuyển thành phòng chứa thi thể vì nhân viên nhà xác không làm việc vào ban đêm và nhà xác cũng đã hết chỗ.

“Tất cả những gì chúng tôi biết là bệnh viện đã hết giường nên chúng tôi không thể giữ lại bất kỳ thi thể nào”, một nhân viên phòng cấp cứu cho biết. 

Trong một bức ảnh, hai thi thể được đặt cạnh nhau trên một chiếc giường, còn một thi thể khác được đặt trên ghế cạnh đó. Cả ba thi thể đều được bọc vải trắng. 

Ngày 11/4, CNN cho biết phóng viên của họ đã đến bệnh viện và nhìn thấy 5 phòng giữ lạnh được dựng lên ở khu để xe. 

Một bức ảnh khác cho thấy các thi thể được bọc vải trắng nằm chồng lên nhau trong một phòng lạnh của bệnh viện.

Hai nhân viên bệnh viện xác nhận họ đã tận mắt thấy các thi thể được đặt như vậy trong những phòng lạnh vì số lượng quá nhiều. Họ nói rằng các túi bọc có màu xanh trong bức ảnh là do hiệu ứng từ thi thể. 

“Các thi thể chắc chắn đã được đặt chồng lên nhau trên sàn nhà”, một nhân viên chứng kiến cảnh tượng nói với CNN. 

Trả lời cầu hỏi đề nghị cho biết ý kiến, phát ngôn viên của bệnh viện, ông Brian Talyor nói: “Các bệnh nhân đã qua đời trong bệnh viện của chúng tôi được đối xử theo cách tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm, vẫn được giữ tại chỗ cho đến khi được xử lý đúng cách”. 

Nhưng ông cho biết, giống như các bệnh viện ở New York và nhiều nơi khác, bệnh viện này đang cần thêm nguồn lực như phòng lạnh di động để nâng cao năng lực xử lý các vấn đề do COVID-19 gây ra”. 

Sáu nhân viên phòng cấp cứu của bệnh viện cho biết cơ sở này điều trị cùng lúc từ 100-130 bệnh nhân trong những ngày đầu tháng 4. Trong vài ngày qua, số ca bệnh giảm đáng kể, xuống khoảng 50 bệnh nhân, mức phù hợp hơn với khả năng quản lý của bệnh viện. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG