Nhiều người trẻ vỡ nợ vì tiêu hoang

Nhiều người trẻ vỡ nợ vì tiêu hoang
TP - Xu hướng vay ngay, trả sau khiến số người trẻ tại Anh mất khả năng thanh toán đạt mức kỉ lục. Tổ chức cứu trợ nợ xấu (DRO) cho biết, trong số hơn 40.000 người nợ xấu trong 2 năm qua có tới một phần tư rơi vào độ tuổi 25-34. Các khoản nợ tăng lên khó kiểm soát, đặc biệt là khoản vay trả lãi theo ngày với lãi suất cao.

Theo Mark Sands, Giám đốc quản lí nợ cá nhân hãng RSM Tenon, hầu hết khoản nợ của người trẻ liên quan chi phí hội hè và mua sắm đời sống cao. Người trẻ thường chi tiêu vượt khả năng thanh toán và thiếu kiểm soát. Ông Sands dự đoán, số người trẻ vỡ nợ sẽ tiếp tục tăng cao đến mức báo động.

Với thế hệ trước, khi ở độ tuổi 24-35, nhiều người đã có khả năng mua nhà riêng, có số tiền tiết kiệm nhất định. Tuy nhiên, với tình hình nợ nần trên, theo các chuyên gia, tương lai của thế hệ trẻ ngày nay sẽ ảm đạm nếu không có giải pháp kịp thời.

Una Farrell, phát ngôn viên của Dịch vụ Tư vấn tín dụng tiêu dùng (CCCS), nhận định, khoản vay sinh viên là một trong những yếu tố đưa người trẻ vào các khoản nợ sớm, khiến khả năng quản lí tài chính của họ không được linh hoạt.

Chính điều này dẫn đến việc tăng cấp độ nợ trong tương lai, dẫn đến nợ xấu. Khi vay nợ, hầu hết người trẻ nghĩ mức lương tăng cao trong tương lai hoàn toàn có thể chi trả được các khoản nợ. Thực tế, với tình hình lạm phát và tài chính không mấy sáng sủa hiện nay, mức lương hầu hết không cải thiện hoặc tăng rất ít.

Các tổ chức tư vấn nợ miễn phí như National Debtline, CCCS và Tư vấn công dân đang nỗ lực giúp người trẻ hoãn, giảm nợ, cũng như đưa ra biện pháp quản lí tài chính cá nhân.

Hương Linh
Theo Guardian, Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG