Nhiều ngày liền TPHCM không có bệnh nhân phải can thiệp ECMO, ca tử vong tiếp tục giảm

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM nhiều ngày liền không có bệnh nhân phải can thiệp ECMO
TPHCM nhiều ngày liền không có bệnh nhân phải can thiệp ECMO
TPO - TPHCM liên tục đạt nhiều thông tin tích cực, đó là nhiều ngày liên tiếp không có bệnh nhân phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), số ca tử vong tiếp tục giảm, lượng bệnh nhân nhập viện thấp hơn bệnh nhân xuất viện.

Chiều 7/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM đã cung cấp nhiều thông tin tích cực. Cụ thể, số ca bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm. Cụ thể, ngày 3/10 có 724 ca, đến ngày 4/10 còn 662 ca, ngày 5/10 giảm còn 658, ngày 6/10 chỉ có 631.

Số bệnh nhân phải can thiệp ECMO, trong ngày 2/10 còn 19 ca. Tuy nhiên, liên tục trong các ngày sau đó, Thành phố không còn ca bệnh nào phải can thiệp ECMO và duy trì tới nay.

“Số ca tử vong liên tục chỉ dừng ở 2 con số. Đây đều là những thông tin rất tích cực đối với công tác phòng, chống dịch TPHCM” – ông Hải nhìn nhận.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong ngày 6/10, Thành phố có 1.205 bệnh nhân nhập viện, 2.740 bệnh nhân xuất viện, 92 trường hợp tử vong trong ngày.

Từ 18 giờ ngày 5/10 đến 18 giờ 6/10, ngành y tế TPHCM đã lấy 60.627 mẫu, trong đó có 2.436 mẫu đơn và 113 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 57.775 mẫu.

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 6/10 là gần 12 triệu liều. Trong đó, tổng số mũi 1 là 7.013.921; mũi 2 là 4.951.439.

Tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, thành phố Thủ Đức là 2.042.160 túi (tăng 20.000 túi so với ngày 6/10).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.