Nhiều huyện, xã “nhắm mắt” trước lò gạch

Nhiều huyện, xã “nhắm mắt” trước lò gạch
TP - Mặc dù Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội nhiều lần chỉ đạo xoá bỏ lò gạch thủ công nhưng ở Hà Nội vẫn còn gần 1.300 lò gạch thủ công hằng ngày nhả khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng..., với tổng sản lượng sản xuất khoảng 1.183 triệu viên/năm.

> Hiểm nguy từ bến đò tự phát

Đáng chú ý, lãnh đạo nhiều xã đã tuỳ tiện ký hợp đồng cho thuê đất, hoặc núp dưới danh nghĩa “cải tạo ao hồ”, sản xuất gạch với các chủ lò đến tận năm 2015, thậm chí đến tận năm 2017 dẫn đến việc nhiều chủ lò ngang nhiên huỷ hoại môi trường, bất chấp chỉ đạo của thành phố.

Thị xã Sơn Tây và nhiều huyện không thực hiện đúng yêu cầu của UBND thành phố về lộ trình xoá bỏ lò gạch thủ công, báo cáo mang nặng tính hình thức, đối phó, số liệu thiếu chính xác và chưa đầy đủ, triển khai rất chậm việc sản xuất gạch không nung.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, trách nhiệm xử lý chính thuộc về chính quyền địa phương như xã, huyện.

Ông Thảo yêu cầu cần sớm xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ người lao động tại các lò gạch thủ công; xử lý dứt điểm các trường hợp sản xuất gạch thủ công khu vực bên trong đê sông, nghiêm cấm sử dụng đất canh tác làm gạch, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do các lò gạch này gây ra...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG