Thi vào lớp 10 ở TPHCM:

Nhiều giáo viên và thí sinh cho rằng đề thi tiếng Anh vừa phải, không có câu 'gài bẫy'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi hoàn thành hết bài thi môn tiếng Anh trong chiều nay, nhiều thí sinh và giáo viên bộ môn cho rằng kiến thức trong đề thi năm nay có độ khó vừa phải, tuy nhiên có tính phân hóa cao.

Không như dự đoán ban đầu của nhiều thí sinh và các giáo viên bộ môn, đề thi tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay có độ khó vừa phải, ít câu hỏi đánh đố hơn so với các năm trước. Sau khi hoàn thành xong bài thi, nhiều thí sinh cảm thấy phấn khởi.

Nhiều giáo viên và thí sinh cho rằng đề thi tiếng Anh vừa phải, không có câu 'gài bẫy' ảnh 1

Thí sinh lo lắng trước giờ phát đề thi môn toán

"Đêm qua em khá lo lắng vì mọi năm đề thi môn tiếng Anh thường sẽ có những câu làm khó thí sinh lấy điểm cao. Nhưng hôm nay sau khi thầy cô phát đề ra em khá bất ngờ vì đề khá dễ. Tuy nhiên đề có tính phân hóa cao, thí sinh học lực trung bình sẽ bỏ khá nhiều câu trong đề và thí sinh học khá sẽ dễ đạt điểm 7", thí sinh Trịnh Kim Hiền (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ với phóng viên.

Nhiều giáo viên và thí sinh cho rằng đề thi tiếng Anh vừa phải, không có câu 'gài bẫy' ảnh 2

Một thí sinh xem lại cách giải đề trong sách ôn luyện sau khi hoàn thành xong bài thi của mình

Theo thầy Văn Quý (giáo viên tiếng Anh của một trường THCS nằm trên địa bàn quận 3) nhận xét, đề thi tiếng Anh năm nay so với các năm trước đã lược bỏ đi nhiều câu “gài bẫy” thí sinh. Tuy nhiên đề lại có tính phân hóa cao, hội đủ nhiều yếu tố để phân loại thí sinh. Nếu thí sinh có mức học lực từ khá trở lên thì chỉ cần nắm vững các công thức 'thì' là có thể lấy được điểm 7 điểm 8.

MỚI - NÓNG