Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông tin từ buổi làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Vừa qua, JETRO đã thực hiện khảo sát với hơn 600 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Doanh nghiệp tham gia khảo sát đều bày tỏ mong muốn mở rộng sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Năm 2022, gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản tham gia khảo sát dự báo có lãi từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Tỷ lệ doanh nghiệp bị lỗ là 20,8%. Từ năm 2016, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi ở Việt Nam có xu hướng tăng lên, cao hơn một số nước trong khu vực ASEAN.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam ảnh 1

Sản xuất ô tô tại nhà máy Toyota Việt Nam (ảnh: Toyota).

Sang năm 2023, hơn nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát (53,6%) kỳ vọng lợi nhuận cải thiện, chỉ có chưa tới 7% doanh nghiệp cho rằng lợi nhuận sẽ suy giảm

Ông Nakajima Takeo - Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội - cho biết, về định hướng phát triển kinh doanh từ 1-2 năm tới, tại Việt Nam, 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh, đứng đầu trong khu vực ASEAN. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp sẽ “thu hẹp” hoặc rút khỏi, chuyển sang quốc gia, vùng lãnh thổ khác chỉ 1,1%.

Khảo sát khác của JETRO với các công ty tại Nhật Bản cho thấy, Việt Nam đứng thứ 2 (chỉ sau Hoa Kỳ) về mức độ hấp dẫn đầu tư. Trưởng đại diện JETRO Hà Nội cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng vào việc tăng doanh thu, do thị trường Việt Nam đang mở rộng khối lượng xuất khẩu, có tiềm năng, tính tăng trưởng cao.

Ông Nakajima Takeo mong muốn, Bộ KH&ĐT thông qua các buổi đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc tồn tại để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Về phía Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Theo khảo sát về phục hồi kinh tế của Việt Nam, mức độ hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lãi cũng như mong muốn mở rộng đầu tư trong thời gian tới đang có xu hướng tăng dần.

“Việt Nam là điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp Nhật Bản khi muốn đầu tư ra ngoài” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh và khẳng định thông điệp của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để khuyến khích nhiều hơn các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản.

Bộ trưởng KH&ĐT đề nghị JETRO hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản để cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản tham gia xúc tiến các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Được biết, năm 2022, Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,78 tỷ USD vào Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.