Nhiều DN ở Hải Phòng không thưởng Tết

Nhiều DN ở Hải Phòng không thưởng Tết
TP - Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng vừa cho biết, qua khảo sát 90 doanh nghiệp (DN) ở thành phố về việc thưởng Tết Quý Tỵ, 16 DN khẳng định không thưởng Tết cho cán bộ, công nhân. Tình hình nợ lương cán bộ, công nhân xảy ra ở khá nhiều DN, nhất là DN đóng tàu.

> Bi hài thưởng Tết trong doanh nghiệp bất động sản
> EVN không thưởng Tết năm nay

Hầu hết DN còn lại đều có mức thưởng Tết không bằng năm ngoái. Qua khảo sát sơ bộ, người được thưởng Tết cao nhất Hải Phòng năm nay, là tổng giám đốc của một khách sạn 4 sao với mức thưởng 135 triệu đồng.

l Ngày 6-1, Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ cho biết, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về DN cổ phần có vốn của Nhà nước: 180 triệu đồng. Ở DN này, mức thưởng bình quân mỗi người hơn 14 triệu đồng.

Tiếp theo là một DN dân doanh, với mức thưởng cao nhất 150 triệu đồng, bình quân hơn 17 triệu đồng. Thứ ba, mức thưởng ở một Cty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, cao nhất 55 triệu đồng, bình quân 8,9 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.