Nhiều đề cử xuất sắc, nổi trội

TP - Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thường trực T.Ư Ðoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng đánh giá cao các đề cử GMTVNTB 2020 có thành tích xuất sắc và kỳ vọng các gương mặt trẻ sẽ là niềm cảm hứng cho các bạn trẻ học tập, noi theo.

Thưa anh, anh đánh giá chất lượng các đề cử Giải thưởng GMTVNTB năm 2020 như thế nào? Lĩnh vực nào chiếm ưu thế nổi trội nhất?

Có thể thấy mặc dù năm 2020, thế giới, trong đó, có Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Nhiều hoạt động bị gián đoạn, nhưng không vì thế mà chất lượng hồ sơ giới thiệu Giải thưởng GMTVNTB thấp hơn những năm trước. Điều đó thể hiện ở việc số lượng hồ sơ năm nay nhiều hơn năm trước (152 so với 137). Tỷ lệ hồ sơ giới thiệu có học hàm, học vị cao cũng lớn hơn (2 Phó Giáo sư, 1 Giáo sư tập sự, 18 Tiến sĩ).

Nhiều đề cử xuất sắc, nổi trội ảnh 1 Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thường trực T.Ư Ðoàn

Các cá nhân được Hội đồng xét chọn vào vòng bình chọn trực tuyến đều có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của mình. Một số lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, kinh doanh khởi nghiệp do điều kiện khó khăn nên năm nay không có nhiều hồ sơ nổi trội. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực khác, như học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, quốc phòng an ninh, thể thao có nhiều bạn đạt thành tích nổi trội, tiêu biểu như cầu thủ Nguyễn Văn Quyết; cô giáo Hà Ánh Phượng lọt top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020; em Bùi Hồng Đức 2 lần liên tiếp đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế… 

Một điểm đáng mừng trong năm nay là số lượng đơn vị gửi hồ sơ đề cử nhiều hơn năm trước, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với giải thưởng.

Hội đồng xét chọn 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến dựa trên những tiêu chí nào?

Giải thưởng GMTVNTB được trao để tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng lựa chọn những cá nhân tiêu biểu nhất trong 9 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội. Các đề cử đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Quy chế Giải thưởng, có thành tích nổi trội trong năm 2020 và những năm trước; được ghi nhận và có sức lan tỏa, truyền cảm hứng trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với quá trình làm việc công tâm, công phu, qua nhiều bước, anh kỳ vọng thế nào về sự lan toả, truyền cảm hứng của các GMTVNTB 2020?

Khi tổ chức giải thưởng này, chúng tôi mong muốn giới thiệu với xã hội những gương mặt thanh niên tiêu biểu nhất để khẳng định giá trị của các bạn trẻ mang lại cho xã hội, cho đất nước qua quá trình học tập, lao động, cống hiến của mình. Đồng thời, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng những cá nhân nhận giải thưởng sẽ là những tấm gương sáng xuất sắc để đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo. Thực tế đã chứng minh, rất nhiều gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong suốt 25 năm tổ chức giải thưởng đã có những đóng góp xuất sắc cho xã hội, là niềm cảm hứng cho các bạn trẻ học tập, noi theo.

Xin cám ơn anh!

“Thông qua giải thưởng, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn mong muốn xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên, góp sức trẻ để hiện thực hóa khát vọng dựng xây đất nước hùng cường”.    

 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Ðoàn

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.