Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí

TPO - Tại Hà Nội thời gian gần đây, do buôn bán ế ẩm, nhiều người phải trả lại hoặc sang nhượng cửa hàng kinh doanh. Các cửa hàng mặt phố cũng "cửa đóng, then cài", bị dán thông báo cắt điện nước do lâu không đóng phí.
Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 1

Tình trạng ế ẩm là thực trạng chung của hầu hết cửa hàng kinh doanh từ lớn đến nhỏ lẻ. Sức mua giảm nên các cơ sở kinh doanh không dám mạo hiểm bỏ ra chi phí lớn để thuê mặt bằng mở cửa hàng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 2

Thêm nữa, dịch COVID-19 khiến thói quen tiêu dùng của khách hàng thay đổi, phần lớn chuyển từ việc mua trực tiếp sang mua online.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 3

Phương án giảm giá là biện pháp duy nhất để tìm kiếm khách thuê trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 4

Mức giá cho thuê theo ghi nhận đã giảm đáng kể nhưng chủ nhà "mỏi mắt" vẫn không tìm được khách.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 5

Nhiều địa điểm trước đây được coi là đắc địa như trục phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân... nay cũng đìu hiu.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 6

Tùy từng vị trí mà chủ các cửa hàng sẽ giảm từ 20- 30%, thậm chí không ít người còn chấp nhận giảm đến 50% giá cho thuê nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 7

Chi phí thuê mặt bằng trong kinh doanh là yếu tố rất quan trọng, đặc biệt là với những hộ kinh doanh nhỏ thì đây gần như là yếu tố "sống còn".

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 8

Trong khi đó, do sức mua hiện nay chưa thể phục hồi nên nhiều cửa hàng buộc phải sang nhượng và trả mặt bằng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội bị dán thông báo ngừng cấp điện nước vì không đóng phí ảnh 9

Một số cửa hàng bị dán thông báo ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước... do đã lâu không đóng tiền.

Tin liên quan