Nhiều cơ sở y học cổ truyền biến tướng thành dịch vụ mát xa

TP - Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, nhiều cơ sở y học cổ truyền tại TPHCM biến tướng thành cơ sở massage.

Ngày 5/8, HÐND TPHCM tổ chức Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” với chủ đề “Các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TPHCM - vai trò quản lý nhà nước”.

Bắt cóc bỏ dĩa

Theo báo cáo của Sở VHTT, TPHCM hiện có hơn 8.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội ký bản cam kết với UBND phường, xã, thị trấn về việc phòng, chống tệ nạn mại dâm và khiêu dâm, kích dục, gồm: hơn 4.500 cơ sở lưu trú; hơn 1.600 nhà hàng có tiếp viên nữ; 544 cơ sở karaoke, ghi âm trên nền nhạc, hát với nhau.

Giám đốc Sở VHTT Huỳnh Thanh Nhân cho hay  trong 7 tháng đầu năm, đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM kiểm tra và xử phạt gần 5 tỷ đồng đối với các cơ sở vi phạm. Các cơ sở vi phạm đăng ký kinh doanh và được cấp giấy phép về ngành nghề ăn uống nhưng chủ yếu lại hoạt động karaoke không phép. Các cơ sở y học cổ truyền thì lại biến tướng thành cơ sở massage, xông hơi… “Các cơ sở hầu hết hoạt động quá giờ quy định; không đảm bảo quy định về phòng cháy và chữa cháy. Có một số cơ sở có 3-4 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ðây là bất cập trong công tác quản lý nhà nước”, ông Nhân thừa nhận.

Theo Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HÐND TPHCM Trần Hải Yến, qua giám sát, có tình trạng các cơ sở lợi dụng quy định về cấp phép kinh doanh thông thoáng, cố tình thay tên, đổi chủ giấy phép để tái hoạt động khi bị xử lý sai phạm.

Phó Giám đốc Sở LÐ-TB&XH Huỳnh Thanh Khiết cho hay, trong quá trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ này, lực lượng chức năng ghi nhận và phát hiện các hành vi vi phạm như hoạt động karaoke không phép, hoạt động quá giờ, sử dụng quá số lượng nhân viên nữ phục vụ, có tính chất khiêu dâm, có hành vi mua bán dâm, kích dục…

MỚI - NÓNG