Nhiều cán bộ, lãnh đạo ở Quảng Trị bị kỷ luật

0:00 / 0:00
0:00
Đảng ủy xã Hải Phúc (nay là xã Ba Lòng) bị UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị khiển trách do buông lỏng lãnh đạo (Ảnh: Đ.N).
Đảng ủy xã Hải Phúc (nay là xã Ba Lòng) bị UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị khiển trách do buông lỏng lãnh đạo (Ảnh: Đ.N).
Cựu Chủ tịch xã tại huyện Đakrông và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ (Quảng Trị) bị thi hành kỷ luật do liên quan đến đất đai.

Ngày 9/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức họp, xem xét kỷ luật một số cán bộ, đảng viên mắc sai phạm.

Theo đó, kỳ họp này đã tiến hành xem xét đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy xã Hải Phúc (nay là xã Ba Lòng, huyện Đakrông), nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Xuân Hoàng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Phúc nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định khiển trách đối với Đảng ủy xã Hải Phúc (nay là xã Ba Lòng, huyện Đakrông), nhiệm kỳ 2015-2020 do đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, để UBND xã thực hiện xét duyệt, đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hồ Xuân Hoàng do đã có khuyết điểm, sai phạm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện các thủ tục, ký xác nhận hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số cá nhân, vi phạm pháp luật về đất đai.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ; ông Hoàng Bình, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ.

Qua đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định, khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Công do đã vi phạm trong chỉ đạo thực hiện không đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng đất, tham mưu UBND huyện cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở vượt kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm pháp luật về đất đai.

Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Bình do đã vi phạm trong việc chỉ đạo lập, thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện khi chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục quy định và vượt kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm pháp luật về đất đai.

Như Dân trí đã đưa tin, liên quan đến những sai phạm của ông Hồ Xuân Hoàng, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đakrông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam ông Hồ Xuân Hoàng - nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng và ông Hoàng Đình - cán bộ địa chính xã Ba Lòng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.


Link bài gốc:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhieu-can-bo-lanh-dao-o-quang-tri-bi-ky-luat-20211109151115370.htm

Theo Đăng Đức/Báo Dân trí
MỚI - NÓNG