Nhiều cán bộ 7X đảm nhận chức danh chủ chốt ở Thành uỷ Cà Mau

Nhiều cán bộ 7X đảm nhận chức danh chủ chốt ở Thành uỷ Cà Mau
TPO - Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cà Mau, nhiều cán bộ trẻ được giữ trọng trách các ban đảng Thành uỷ Cà Mau.

Ngày 16/11, Ban tuyên giáo Thành uỷ Cà Mau cho biết, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cà Mau lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bầu 13 uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy và được sắp xếp kiện toàn cán bộ chủ chốt các Ban đảng Thành uỷ Cà Mau.

Nhiều cán bộ 7X đảm nhận chức danh chủ chốt ở Thành uỷ Cà Mau ảnh 1 Trung tâm thành phố trẻ Cà Mau

Theo đó, Ban thường vụ Thành uỷ Cà Mau quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Khang, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cà Mau. Ông Nguyễn Nhật Khang, sinh năm 1977, quê quán xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), có trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; lý luận chính trị: cao cấp; quản lý Nhà nước: chuyên viên chính; là Đại biểu HĐND thành phố Cà Mau khoá XI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ban thường vụ Thành uỷ Cà Mau điều động ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố Cà Mau, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Yên, sinh 1975, quê quán xã Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), có trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội; quản lý Nhà nước: chuyên viên chính, thanh tra viên chính; lý luận chính trị: cao cấp.

Ban thường vụ Thành uỷ Cà Mau bổ nhiệm ông Dương Minh Em, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cà Mau, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Cà Mau. Ông Dương Minh Em, sinh 1975, quê quán xã xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; quản lý Nhà nước: chuyên viên chính; lý luận chính trị: cao cấp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.