Nhiều bất cập trong đào tạo ngành y

TP - Tại hội thảo, Hội thảo Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế: “Thách thức và cơ hội” do trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức tại TPHCM ngày 10/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết, nhiều sự cố y khoa xảy ra trong thời gian gần đây có nhiều nguyên nhân, song có phần nhân lực y tế chưa giỏi, chưa chuyên nghiệp.

Theo ông Cường, hệ thống đào tạo y tế chúng ta hiện nay còn nhiều bất cập và rất khác với thế giới. Thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài chỉ thiên về nghiên cứu, chuyên khoa thiên về năng lực khám chữa bệnh. Trong khi chúng ta bị lẫn 2 khái niệm này, phải tách biệt nghiên cứu với thực hành riêng biệt.

Một thực trạng nữa cũng được Thứ trưởng Cường cảnh báo đó là tình trạng học chay. Theo ông Cường, các thầy cô, sinh viên đi học bị điều chỉnh bởi luật Giáo dục còn bệnh viện vận hành theo luật Khám chữa bệnh, dẫn đến sinh viên không phải dễ đụng vào người bệnh vì sợ nhiễm khuẩn người bệnh…

MỚI - NÓNG