Có 81 kết quả :

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh THPT

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh THPT

TPO - Tại Hội nghị "Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn", GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn, thông qua chương trình góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh trung học phổ thông.
'Trái ngọt' thành công chỉ đến nếu doanh nghiệp dám bước chân vào cuộc cạnh tranh toàn cầu với hàng loạt yêu cầu thay đổi khắt khe từ quản trị, sản xuất, chất lượng, giá và cả vốn đầu tư. Ảnh: Như Ý

Cách nào gỡ các điểm nghẽn công nghiệp hỗ trợ?

TPO - Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm, giải bài toán thiếu vốn đầu tư, chấp nhận cuộc chơi cạnh tranh toàn cầu… là những vấn đề, theo các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam sẽ phải giải quyết nếu muốn là một mắt xích của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch

Giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch

TPO - Sau dịch, có những bộ phận chỉ có 10% nhân lực nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động. Trước tình hình mới, một số khách sạn thương hiệu quốc tế vẫn chấp nhận tuyển người chưa có kinh nghiệm, đồng thời cũng phải “xin phép” trước khách hàng là “phục vụ chậm, mong khách thông cảm”.
Bình Dương đề xuất tăng phụ cấp gấp 3 lần để giữ chân nhân viên y tế

Bình Dương đề xuất tăng phụ cấp gấp 3 lần để giữ chân nhân viên y tế

TPO - Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bình Dương có khoảng 320 nhân viên y tế nghỉ việc với nhiều lý do, trong đó có áp lực công việc và lương thấp. Để hạn chế tình trạng này, Sở Y tế tỉnh đề xuất ngoài lương theo quy định chung, địa phương tăng phụ cấp lên gấp 3 lần mức lương cơ sở để giữ chân các y bác sĩ.
Đưa việc làm đến với sinh viên

Đưa việc làm đến với sinh viên

Sau hai năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, Hội chợ việc làm của Học viện Ngân hàng đã chính thức khởi động trở lại với hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng, Kinh tế.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội thảo

Chủ động xây dựng nguồn nhân lực khoa học phục vụ phát triển đất nước

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng, chừng nào chúng ta chưa thật sự ưu tiên phát triển công nghiệp hợp lý và bền vững, chưa có được sự quan tâm chung của cả xã hội với một hình thể mới của một hệ sinh thái công nghiệp, thì chừng đó chúng ta còn gặp khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện những chính sách đồng bộ.
Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng

Tuổi 18 với 2 hit triệu view và con đường rẽ ngang không ngờ tới của nữ sinh đất Cảng

TPO - Lã Thị Thùy Trang hay còn được cộng đồng yêu nhạc biết đến với nghệ danh "Lã" - Chủ nhân của 2 hit triệu view "Anh thương em nhất mà ” và "Hẹn em kiếp sau ”. Đam mê âm nhạc từ nhỏ và có khả năng sáng tác nhưng thay vì nghề chọn người, cô nàng 2K1 lại bước chân vào ngôi trường Đại học Ngoại thương với định hướng hoàn toàn khác. 
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao đổi với các đại biểu. Ảnh: Xuân Tùng

Luôn có Việt Nam trong trái tim

TPO - Sáng 27/11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu: "Tôi mong rằng dù ở đâu, vị trí nào, các bạn cũng luôn có Việt Nam trong trái tim của mình, biết bao thế hệ đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn xưng đáng với lịch sử hào hùng của dân tộc".  
Ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng mong muốn thêm nhiều trẻ em Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng được thụ hưởng chương trình SHĐ trong các năm sau

Đầu tư cho trẻ hôm nay để có nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai

Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng, địa phương đầu tiên ở miền Trung và một trong năm tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai sớm nhất chương trình sữa học đường (SHĐ), nhấn mạnh: Việc đầu tư cho trẻ hôm nay để có một thế hệ phát triển mạnh mẽ về thể chất và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai là việc làm hết sức ý nghĩa và quan trọng.
10 sinh viên ưu tú nhận học bổng Panasonic 2018.

Panasonic đồng hành phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 28/9, Panasonic Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Panasonic thường niên tại Trung tâm công nghệ cao Panasonic Risupia Việt Nam, trao tặng 10 suất học bổng toàn phần đại học với tổng trị giá hơn 1 tỷ 200 triệu đồng cho sinh viên ưu tú và khát khao cống hiến cho xã hội từ những trường đại học công nghệ hàng đầu của cả nước.